Suzuki rút khỏi thị trường ôtô lớn nhất thế giới

Suzuki đã quyết định rời khỏi Trung Quốc và nhượng lại toàn bộ cổ phần cho đối tác.  

 
Trước những biến đổi của thị trường ôtô Trung Quốc khi thị hiếu người dùng có xu hướng chuyển từ những mẫu xe nhỏ đi trong phố sang các dòng sedan, crossover, thậm chí các phân khúc sang trọng hơn, Suzuki đã quyết định “rút quân”. Thay vào đó, hãng chuyển nhượng toàn bộ cổ phần trong liên doanh Chongqing Changan Suzuki (50%) cho đối tác Changan Automobile.
 
Osamu Suzuki - Chủ tịch Suzuki - cho biết: “Gần 25 năm kể từ khi giới thiệu Alto, chúng tôi nỗ lực rất nhiều để phát triển tại Trung Quốc. Tuy nhiên, một phần do sự dịch chuyển của thị trường sang các dòng xe lớn và đắt đỏ hơn, chúng tôi đã chọn cách chuyển nhượng cổ phần cho Changan Automobile”.
 
Theo thoả thuận giữa hai bên, Suzuki chuyển toàn bộ cổ phần đang nắm giữ cho đối tác và Changan Suzuki hoạt động như một công ty con của Changan Automobile. Bên cạnh đó, Chủ tịch do Suzuki bổ nhiệm cũng phải từ chức.
 
Dù vậy, hãng ôtô Nhật Bản vẫn tiếp tục cấp phép hoạt động sản xuất và kinh doanh các mẫu xe mang thương hiệu Suzuki cho Changan Suzuki. Việc chuyển nhượng cổ phần cũng không có bất cứ tác động nào đến hoạt động tài chính của công ty trong năm 2018.
 
Cùng với việc “rút quân” khỏi Trung Quốc, Suzuki đang ấp ủ một số kế hoạch đầy tham vọng, bao gồm thúc đẩy lượng tiêu thụ tại Ấn Độ lên 5 triệu xe vào năm 2030.