SUV của Lamborghini chính thức ra mắt

Lamborghini đã chính thức giới thiệu chiếc SUV rất được chờ đón - Urus Concept - tại triển lãm Auto China 2012 khai mạc tại Bắc Kinh hôm nay.

Các chuyên gia marketing của hãng xe Ý đã rất thành công trong kế hoạch PR một cách bài bản cho sản phẩm hoàn toàn mới, rất được mong chờ nhưng lại xa lạ với thương hiệu “Bò tót”. Họ im lặng trước các tin đồn xoay quanh mẫu xe này từ vài tháng qua, nhưng đột ngột khiến giới truyền thông phải tò mò bằng cách gửi thiệp mời dự Auto China, trong đó đề cập trực tiếp đến một mẫu xe “cách mạng” của Lamborghini, vào ngày 20/4. Một ngày sau đó, những hình ảnh đầu tiên về mẫu xe này được đăng tải ở một vài trang thông tin chuyên về ôtô có uy tín và nhanh chóng tràn ngập trên mạng. Chính vì thế, trước khi Auto China khai mạc hôm nay, 23/4, mẫu SUV có tên Urus đã trở thành cái tên “hot” nhất.
 
Đúng như những bức ảnh mới xuất hiện cuối tuần trước, chiếc Urus Concept “bằng xương bằng thịt” có một thiết kế ngoại hình đặc trưng Lamborghini với những đường gấp khúc ấn tượng. Hãng siêu xe của Ý cũng cho biết thêm Urus có hiệu năng vận hành ngoại hạng và khẳng định chiếc xe hoàn toàn phù hợp để sử dụng hàng ngày. Khác với các mẫu xe thể thao mà hãng này nổi danh.
 
 
Theo truyền thống đặt tên của Lamborghini, Urus, hay Auroch, là tên của một loài bò tót hoang dã và đã được thuần hóa khoảng 500 năm trước tại Tây Ban Nha. Urus Concept dài 4,99m, cao 1,66m và rộng 1,99m, trên một “bộ vó” khổng lồ là bộ vành 24 inch. Bởi vậy dù mui thấp và kiểu dáng ca-bin hao hao một chiếc coupe thể thao, Urus vẫn nổi bật một cách hoành tráng trên sân khấu, trong lễ ra mắt tại Auto China. Nhà sản xuất chưa tiết lộ những thông tin liên quan đến động cơ nhưng cho biết rằng chiếc xe có sức mạnh 600 mã lực và hệ thống dẫn động 4 bánh.
 
Nội thất của Urus mang dấu ấn Lamborghini nhưng đã được làm lại phù hợp với cá tính của một chiếc SUV. Bên trong xe chủ yếu được phủ bằng da cao cấp và Forged Composite, một chất liệu siêu nhẹ mới do Lamboghini phát triển, nhằm giảm trọng lượng của xe trong khi vẫn mang đến sự thoải mái cho tất cả người sử dụng.
 
 
Nếu mọi thứ thuận lợi và theo đúng kế hoạch, Urus sẽ lăn bánh trên đường vào năm 2017. Các thị trường được Lamborghini nhắm tới gồm Mỹ, Anh, Đức, Nga, Trung Đông và Trung Quốc. Mục tiêu của hãng là khoảng 3.000 chiếc mỗi năm, một con số đầy tham vọng.

Tin tổng hợp

otoxemay.vn