Siêu xe điện Nemesis phá kỷ lục tốc độ

Chiếc siêu xe điện đầu tiên sản xuất tại Vương quốc Anh sẽ phá vỡ những quan niệm của mọi người rằng ôtô điện không dành cho những người ham mê tốc độ.

Kỷ lục tốc độ đối với xe điện vừa được lập nên bởi tay lái người Ah là Nick Pontingvào ngày 27/9, với vận tốc 240km/h.
 
Lái xe Nick Pointing và nhà phát minh Dale Vince bắt tay ăn mừng chiến thắng.
 
Nick Ponting, 21 tuổi, đã có màn trình diễn tốc độ trên chiếc Nemesis ở sân bay gần York Elvington, Anh. Tốc độ đo được là 240km/h, cao hơn kỷ lục 225km/h mà một người Anh khác lập nên 10 năm trước. Tuy nhiên thành tích này cần được sự phê chuẩn của Hiệp hội Đua xe thể thao để chính thức được công nhận là kỷ lục thế giới.
 
Các nhà sản xuất của Nemesis cho rằng đây là chiếc siêu xe điện đầu tiên được sản xuất tại xứ sở sương mù. Đây chính là phát minh của Dale Vince, người sáng lập công ty năng lượng xanh Ecotricity (Anh). Vince và nhóm phát triển đã mua và "chế biến" một chiếc Lotus Exige đã qua sử dụng với giá 10 nghìn bảng Anh (hơn 300 triệu đồng) trên eBay, trang bị cho xe 2 mô-tơ điện và sau 18 tháng, chiếc xe đã được hoàn tất với cái tên mới là Nemesis. Những lần chạy thử trước đây, các nhà sản xuất cho biết Nemesis còn đạt vận tốc hơn 240km/h.
 
Chiếc xe “second-hand” đã chứng tỏ sức mạnh về tốc độ.
 
Ông Vince nói chiếc Nemesis này có thể tăng tốc lên 160km/h trong 8,5 giây và có thể đạt vận tốc tối đa trong điều kiện thuận lợi là 320km/h. Ngoài ra, Nemesis có thể chạy từ 160 đến 240km mới phải sạc điện và người dùng mất không dưới 30 phút để sạc đầy bình.
 
Vince kỳ vọng xe điện có thể thay thế xe chạy dầu trong tương lai
 
Vince chia sẻ ông muốn chứng tỏ xe điện cũng có thể sánh ngang thậm chí hơn các xe thể thao động cơ đốt trong truyền thống, và rằng đây có thể là phương tiện thay thế cho các xe ôtô hiện nay khi mà nguồn năng lượng gốc than đá này đang dần cạn kiệt.
 
Nhưng không chỉ đơn giản như thế. Xe điện sẽ trở nên phổ thông trong tương lai không xa và hơn nữa, nó loại bỏ những chi tiết phức tạp nhất vốn không mấy hãng chịu chuyển giao là động cơ và hộp số. Do vậy, đây có thể là hướng đi đúng cho những quốc gia đang phát triển muốn hình thành công nghiệp ôtô.
 

Tin tổng hợp

otoxemay.vn