Siêu xe đắt nhất thế giới nhận giải thưởng thiết kế danh giá

La Voiture Noire đã đem về cho Bugatti giải thưởng “Mẫu xe có thiết kế ấn tượng” tại sự kiện Concorso d’Eleganza được tổ chức hàng năm ở Ý.  

 
Concorso d'Eleganza là một trong những sự kiện về ôtô lâu đời nhất nước Ý. Sự kiện đã trở thành “điểm hẹn” thường niên của các mẫu xe sang, xe cổ đến từ khắp nơi trên thế giới. Cũng chính tại đây, ban tổ chức sẽ lựa chọn và trao giải mẫu xe có thiết kế ấn tượng nhất. “Chủ nhân” giải thưởng năm nay là La Voiture Noire - “gương mặt” mới mẻ trong lĩnh vực siêu xe.
 
La Voiture Noire chính thức được vén màn trong khuôn khổ Triển lãm Ôtô Geneva 2019, nhân dịp kỷ niệm 110 năm thương hiệu Bugatti. Trong tiếng Pháp, La Voiture Noire có nghĩa là chiếc xe màu đen. Mẫu xe này ra đời như sự tưởng nhớ đến huyền thoại Type 57 SC Atlantic của hãng xe Pháp từng thất lạc bí ẩn trong Chiến tranh thế giới lần thứ II.
 
 
Trước khi La Voiture Noire xuất hiện tại Geneva, Bugatti đã không ít lần “nhá hàng” hình ảnh chiếc xe trên Facebook của hãng. Bên cạnh đó là nhiều video về chặng đường lịch sử của Atlantic với chỉ 4 chiếc được xuất xưởng.
 
La Voiture Noire sử dụng chung nền tảng với hai “người anh em” Divo và Chiron, bao gồm hệ truyền động W16 8.0L sản sinh công suất 1.500 mã lực, mô-men xoắn 1.600Nm.
 
 
Về thiết kế, La Voiture Noire gây ấn tượng nhờ phong cách hầm hố. Một số chi tiết đáng chú ý bao gồm lưới tản nhiệt hình móng ngựa quen thuộc, cản va liền mạch thân xe, kính chắn gió nối với cửa sổ bên...
 
Điểm nhấn ở phía sau nằm ở dải đèn kéo dài hết bề ngang thân xe kết hợp dòng chữ Bugatti phát sáng. Phương tiện được trang bị 6 ống xả riêng biệt, bộ mâm 5 chấu kép được Bugatti thiết kế tinh tế.
 
 
La Voiture Noire trở thành siêu xe đắt đỏ nhất thế giới với giá công bố gần 19 triệu USD. Đến thời điểm hiện tại, chủ nhân thực sự của chiếc xe vẫn là ẩn số. Một số nguồn tin từng đồn đoán là danh thủ Cristiano Ronaldo. Nhưng đại diện của cầu thủ bóng đá nổi tiếng thế giới đã phủ nhận thông tin này. Trước đó có những ý kiến cho rằng: Ông Ferdinand Piech - cựu Chủ tịch Tập đoàn Volkswagen - là khách hàng bí mật của Bugatti.
 
Dù ai là người sở hữu La Voiture Noire, thì cũng phải đến năm 2021, Bugatti mới hoàn thiện siêu xe có “1-0-2”. Vào thời điểm ra mắt, Tim Bravo - Giám đốc truyền thông Bugatti - cho biết: Đó chưa phải là phiên bản cuối cùng. Chiếc xe ra mắt ở Geneva còn chưa có nội thất.