Senegal muốn giải đua Dakar trả lại tên

Bộ trưởng Văn hoá và Du lịch Senegal tỏ ra bất bình khi giải đua đường trường Paris – Dakar vẫn giữ nguyên tên gọi của nó, cho dù từ 5 năm nay đã chuyển địa điểm tổ chức tới… Nam Mỹ.

Ông Youssou N'Dour, đã nhắn gửi tới Ban tổ chức giải Dakar Rally trong một cuộc phỏng vấn phát sóng trên đài phát thanh RTL của Pháp mới đây.
 
Lần cuối Dakar Rally được tổ chức trên đất Châu Phi là vào năm 2007. Năm sau, do những lo ngại về khủng bố ở nước Cộng hòa hồi giáo Mauritania, ban tổ chức cuộc đua Dakar buộc vào tuyên bố hủy giải đua để đảm bảo an toàn cho các tay đua. Năm 2009, giải đua Dakar lần thứ 31 lần đầu tiên chuyển địa điểm và đích đến mới là Nam Mỹ.
 
Vì vậy, theo ông Youssou N'Dour, sẽ là tai tiếng khi cuộc đua vẫn lấy tên Dakar (thủ đô của Senegal) làm tên giải trong khi đã lâu rồi nơi đây không còn là đích đến. Vị Bộ trưởng của Senegal cho rằng sẽ là không công bằng khi ngành công nghiệp du lịch địa phương bị hụt hẫng từ lúc giải đua bị di dời, trong khi đơn vị tổ chức vẫn kiếm bộn tiền từ tên Dakar Rally. “Tôi muốn nhắc nhở mọi người rằng tên Dakar thuộc về một đất nước mà cuộc đua đã không còn sự liên hệ. Ban tổ chức cần trả Dakar Rally về đúng nơi sinh ra nó hoặc chấm dứt việc sử dụng tên gọi này cho các giải đấu tiếp theo. Chúng tôi muốn có cuộc trao đổi chính thức với những người điều hành giải đấu”, ông N'Dour nói.
 
Đáp lại lời kêu gọi từ chính phủ Senegal, ông Etienne Lavigne, giám đốc điều hành của Dakar Rally nói việc trở lại châu Phi là quá phức tạp bởi các mối lo ngại về an ninh. Ông nói thêm rằng, tên gọi của cuộc đua đã được đăng ký bản quyền trong nhiều năm và thay đổi nó là việc không thể. “Giống như Yves Saint Laurent làm ra một loại nước hoa nổi tiếng được gọi là Paris và chính quyền của thành phố này chưa bao giờ đòi hỏi nhà sản xuất phải trả tiền bản quyền”, Etienne Lavigne biện bạch.
 
Câu trả lời trên như gáo nước lạnh dội vào lòng tự ái của Bộ trưởng Bộ Văn hóa và Du lịch Senegal và ông tuyên bố sẽ đưa vấn đề này ra tòa án nếu tên Dakar không được gỡ bỏ trong những năm tiếp theo của giải đấu.
 
Giả sử ông Bộ trưởng định gây sự chú ý thì phát biểu trên của ông chẳng có gì lạ. Nhưng nếu định kiện thật thì có thể nói ông là một người hẹp hòi, và thiển cận. Giải đua năm nay xuất phát từ Lima, Peru, và sẽ kết thúc tại Santiago, Chile, vào ngày 20/1 tới đây. Các địa phương này đang mong cho giải đổi tên thành Lima – Chile chết đi được ấy chứ, mà phải đành chịu.
 
Cuộc đua Paris-Dakar đầu tiên do tay đua người Pháp Thierry Sabine khởi xướng bắt đầu vào ngày 26 tháng 12 năm 1978 với 182 xe tham gia. 182 xe này sẽ xuất phát từ Place du Trocadero cho một hành trình 10,000km tới đích đến là Dakar và khám phá lục địa châu Phi. Trong số 74 xe về tới thủ đô của Senegal, tay đua Cyril Neveu trên chiếc Yamaha 500XT đã viết trang đầu tiên trong danh sách danh dự của giải đua lớn nhất hành tinh.
 

Tin tổng hợp

otoxemay.vn