‘Sát thủ đầu mưng mủ’ vẽ biếm cổ động ngày ‘K0 Còi’

Từ hôm nay, thứ sáu - 24/5, công ty Ford Việt Nam tiếp tục phát động chương trình Hướng dẫn lái xe an toàn và thân thiện với môi trường lần thứ sáu. Chương trình năm nay tiến hành tuyên truyền bằng tranh châm biếm và đề nghị một ngày “K0 còi” (viết là K và 0) hằng tuần.

Đây là chương trình do Ford Việt Nam thực hiện cùng Bộ Giao thông vận tải, Uỷ ban An toàn Giao thông Quốc gia Việt Nam, Quỹ phòng chống thương vong Châu Á và kênh VOV Giao thông quốc gia, cũng như bạn bè khách hàng và các thành viên trên các trang mạng xã hội của Ford.
 
Ông Hoàng Văn Minh, Phó Tổng giám đốc Ford Việt Nam, chia sẻ: “Mục tiêu của Ford Việt Nam là nâng cao nhận thức về an toàn giao thông và kỹ năng lái xe an toàn để người dân Việt Nam trở nên có ý thức hơn và lái xe có trách nhiệm hơn”.
 
Tại lễ phát động chương trình năm nay, Ford Việt Nam cùng các đối tác đã đưa ra sáng kiến mới bằng chiến dịch “K0 Còi”, với mục tiêu nâng cao nhận thức về văn minh giao thông, sự bức bối và thảm hại trong văn hóa khi lạm dụng còi tại Việt Nam.
 
Chiến dịch diễn ra với chùm tranh biếm họa tinh nghịch hóm hỉnh của họa sĩ “sát thủ đầu mưng mủ” Thành Phong, và bằng một tuyên bố về ngày “K0 Còi” vào các thứ sáu hằng tuần. Ngày “K0 Còi” được tuyên truyền thông qua báo chí, mạng xã hội nhằm khuyến khích các bạn trẻ và các tay lái cố gắng thay đổi hành vi sử dụng còi xe vì một văn hóa giao thông tốt đẹp.
 
Chương trình đào tạo cải thiện kỹ năng lái xe an toàn, tiết kiệm nhiên liệu và thân thiện với môi trường của Ford Việt Nam đã lan ra khắp cả nước với hơn 6.000 người được đào tạo kể từ năm 2008. Dự kiến sẽ có hơn 1.000 người tham gia vào chương trình trong năm nay.
 
Số thương vong do tai nạn giao thông đường bộ vẫn tiếp tục tăng cao hàng năm tại Việt Nam. Theo thống kê của Ủy ban An toàn giao thông quốc gia trong năm 2012, cả nước xảy ra 36.376 vụ tai nạn giao thông đường bộ, làm 9.838 người chết và 38.060 người bị thương. Năm 2013, chương trình giới thiệu phiên bản nâng cao của đào tạo trực tuyến là chương trình “Học viện” trên trang web chính thức của chương trình www.drivingskillsforlife.com. được thực hiện toàn khu vực Châu Á Thái Bình Dương. Các tài liệu miễn phí cũng được cung cấp theo yêu cầu của các nhóm đối tượng của chương trình như sinh viên, giáo viên, phụ huynh và các tổ chức vì cộng đồng.
 
 
 
 
 
 

Tin tổng hợp

otoxemay.vn