Sản xuất xe của Toyota đình trệ do thiếu thép

 Việc xảy ra vụ nổ tại nhà máy chuyên sản xuất thép cho Toyota đã làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến nguồn cung cấp thép sản xuất khung xe của hãng. Chính vì vậy, Toyota có thể sẽ buộc phải giảm sản lượng xe xuất xưởng trong năm 2016 tại Nhật Bản.

Theo đại diện của Toyota, vụ nổ xảy ra tại một nhà máy thép vào tháng 8/2015 đã làm ảnh hưởng đến nguồn cung cấp thép chính của hãng, hiện lượng thép dự trữ chỉ đủ để giữ cho nhà máy sản xuất đến ngày 6/2.
 
Toyota đình trệ do thiếu thép
 
Nhà máy thép Aichi ở miền trung Nhật Bản là nguồn cung cấp thép làm khung xe chính của Toyota. Tuy nhiên, một vụ nổ lớn diễn ra vào tháng 8/2015 đã làm nhà máy bị hư hỏng và buộc phải ngừng sản xuất. Điều này có nghĩa là nguồn cung ứng vật liệu thép sản xuất cho Toyota sẽ bị khan hiếm trong năm nay.
 
Việc thiếu hụt thép chế tạo có thể sẽ là một trở ngại không hề nhỏ đối với danh hiệu hãng sản xuất ô tô lớn nhất trong năm 2015 (Toyota đã vượt qua VW sau sự kiện bê bôi gian lận động cơ diesel). Nhà máy thép Aichi dự kiến sẽ tiếp tục hoạt động bình thường trở lại trong tháng 3. Toyota không tiết lộ dòng xe nào sẽ bị ảnh hưởng trực tiếp từ sự thiếu hụt thép này.
 
Toyota hiện đang xuất xưởng 14 nghìn xe mỗi ngày tại Nhật Bản, chiếm khoảng 40% sản lượng xe toàn cầu của hãng. Nếu theo đúng kế hoạch, Toyota sẽ sản xuất khoảng 10,2 triệu xe hơi và xe tải trong năm 2016 ( năm 2015 là 10,15 triệu xe).