Sắp diễn ra giải đua môtô tại trường đua lớn nhất Việt Nam dịp 2/9

Giải đua xe môtô Bình Dương mở rộng tranh cúp Đại Nam 2017 quy tụ 33 tay đua (gồm cả các tay đua nước ngoài đến từ Philippines, Thái Lan, Ma Cao, Campuchia) tranh tài với các dòng xe Yamaha Exciter 150, Honda Winner 150 và KTM 390 RC.

Sap-dien-ra-giai-dua-mo-to-tai-truong-dua-lon-nhat-Viet-Nam
 
Giải đua xe diễn ra trong 3 ngày (từ ngày 2 đến 4/9) tại trường đua Đại Nam, địa chỉ số 1765A Đại lộ Bình Dương, phường Hiệp An, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương. Trong đó ngày 2/9 sẽ diễn ra các đợt thi đấu vòng loại tuyển chọn các tay đua xuất sắc nhất vào tham dự vòng chung kết xếp hạng tổ chức vào ngày 3/9. Riêng ngày 4/9 là giải đua hệ mở rộng mang tính chất giao hữu học hỏi kinh nghiệm.
 
Hệ xe thi đấu chia thành hai loại: môtô KTM 390 RC; xe côn tay 4 thì 150 phân khối. Mỗi hệ xe thi đấu đều có giải thưởng nhất, nhì, ba với số tiền thưởng tương ứng là 40, 30 và 20 triệu đồng.
 
Các cuộc so tài tốc độ hứa hẹn gay cấn quyết liệt nhờ sự góp mặt của các tay đua giàu kinh nghiệm chinh chiến trên các đấu trường tốc độ trong và ngoài nước, như Bùi Duy Thông và Cao Việt Nam. Đặc biệt thu hút sự chú ý của giới chuyên môn là lứa tay đua trẻ được đào tạo bài bản chính quy tại trường đua Đại Nam.
 
Đường đua xe môtô có chiều dài 2,2km với 14 khúc cua, mặt đường đua có bề rộng 16m được thảm nhựa theo tiêu chuẩn đường đua quốc tế. Hệ thống camera giám sát và máy tính điện tử chấm thành tích đua xe của Hà Lan. Khán đài 18.000 chỗ ngồi cùng 3 màn hình LED (cỡ 100 mét vuông mỗi màn hình) phục vụ khán giả ở mọi chỗ ngồi theo dõi không bị ngắt quãng khi xe đua chạy vào góc khuất.
 
Vé xem đua xe được tích hợp chung giá vé vào cổng với mức giá từ khoảng 200.000 đồng, theo chế độ vé thường trực, giúp khán giả xem được trọn vẹn giải đua trong 1 ngày, bắt đầu từ 11 giờ trưa đến 3 giờ chiều mỗi ngày.