Rolls-Royce thay Giám đốc thiết kế

Hãng Rolls-Royce sẽ có cuộc chuyển giao vị trí Giám đốc thiết kế vào ngày 1/7 tới đây với việc chia tay Ian Cameron, người sẽ nghỉ hưu sau 20 năm gắn bó với Tập đoàn BMW.

Nhân vật sẽ có ảnh hưởng tới các mẫu xe của Rolls-Royce sau này là Giles Taylor, nhà thiết kế 44 tuổi người Anh đã có hơn 10 năm kinh nghiệm trong nghề. Taylor trước khi gia nhập đội ngũ thiết kế của Rolls-Royce từ tháng 4/2011 với vai trò là Trưởng thiết kế ngoại thất đã từng làm việc tại Jaguar. Tại công ty cũ, ông là người chịu trách nhiệm thiết kế mẫu xe XF và XJ.
 
Nói về vị tân Giám đốc thiết kế, ông Torsten Müller-Ötvös, Giám đốc điều hành Rolls-Royce cho biết: “Là người kế nhiệm Ian Cameron, Giles Taylor có một kiếnthức sâu sắc trong phân khúc xe sang trọng và là sự lựa chọn hoàn hảo để dẫn dắt đội ngũ thiết kế của Rolls-Royce đi đến thành công trong tương lai." Ông Müller-Ötvös cũng không quên nhắc tới những đóng góp lớn lao của cựu Giám đốc thiết kế Ian Cameron giúp làm hồi sinh các nhãn hiệu lớn của Rolls-Royce. Cũng ngợi khen người dưới quyền mình,  Adrian van Hooydonk (Phó chủ tịch BMW Group Design) nói: “Giles Taylor có kỹ năng thiết kế đặc biệt và sự hiểu biết toàn diện về giá trị và di sản thiết kế của người Anh, điều đó rất quan trọng đối với Rolls-Royce.”
 
Giles Taylor sẽ chính thức lên thay Ian Cameron từ 1/7 tới đây. Nhắc tới Ian Cameron, chúng ta không thể quên các thiết kế làm thay đổi bộ mặt của hãng BMW như 3 Series, Z8 và cả Range Rover. Năm 1999, ông được bổ nhiệm với vai trò dẫn dắt đội ngũ thiết kế cho Rolls-Royce, kết quả là sự ra đời của Phantom năm 2003 và các phiên bản tiếp theo của mẫu xe này đã nổi tiếng không chỉ tại Đức. Sau khi kết thúc vai trò Giám đốc thiết kế tại Rolls-Royce, Cameron sẽ vẫn ở lại BMW cho tới 4/2013 (tuổi về hưu). Quãng thời gian tới ông sẽ đảm nhiệm vai trò là Đại sứ thương hiệu cho hãng xe Đức.
 

Tin tổng hợp

otoxemay.vn