Rolls-Royce mở đại lý đầu tiên ở Campuchia

Hôm 9/6, đại lý phân phối chính thức đầu tiên của Rolls-Royce đã được khai trương tại thủ đô Phnom Penh của Campuchia. Như vậy, những “ông trùm” của Campuchia đã có thể vung tiền “tậu” cho mình mẫu xe hạng sang đình đám đến từ Anh Quốc ngay tại nội địa.

Theo Tân Hoa xã, tham dự buổi lễ khai trương này có ông Paul Harris, giám đốc khu vực Châu Á Thái Bình Dương của Rolls-Royce và Bộ trưởng Bộ công nghiệp và sản xuất Campuchia Cham Prasidh. Công ty duy nhất được thương hiệu xe sang Anh Quốc chọn làm đại lý phân phối chính thức xe Rolls-Royce là tập đoàn HGB Group.
 
Lý giải về quyết định mở đại lý tại Campuchia của Rolls-Royce, ông Haris cho biết một phần là do tốc độ tăng trưởng kinh tế khá nhanh của quốc gia này trong suốt một thập kỷ qua đã khiến nhu cầu về xe hạng sang của quốc gia Đông Nam Á này cũng tăng lên chóng mặt.
 
Trong khi đó, Bộ trưởng Công nghiệp Cham Prasidh cũng tự tin khẳng định rằng Rolls-Royce sẽ có cơ hội phát triển tốt tại Campuchia bởi ngày càng xuất hiện nhiều “đại gia” có thừa tiền để mua sắm xe hạng sang. Ngoài ra, Bộ trưởng Cham Prasidh còn cho biết thêm có khoảng 10 xe Rolls-Royce đã được đăng ký tại Campuchia, với mỗi chiếc không dưới 950.000 USD.
 
Tuy nhiên, xem ra lý do mà ông Haris đưa ra chắc hẳn sẽ khiến không ít người ngạc nhiên bởi thực tế hiện Campuchia vẫn là một trong những nước nghèo nhất trên thế giới. Theo AP, hiện Campuchia vẫn đang đứng thứ 143 trên tổng số 182 quốc gia cần được hỗ trợ bởi Ngân hàng Thế giới. Ngoài ra, thu nhập bình quân đầu người ở Campuchia cũng mới chỉ ở mức 1.000 USD. Như vậy, có thể thấy, việc đại diện Rolls-Royce và Bộ trưởng Campuchia cùng khẳng định nhu cầu xe hạng sang tại quốc gia thuộc hạng nghèo của thế giới này tăng nhanh cũng đã phần nào tiết lộ được sự “hố sâu” chênh lệch giàu nghèo cực kỳ lớn.
 
Hơn nữa, hiện tại thuế nhập khẩu của Campuchia khá cao khiến cho giá trị của mỗi chiếc xe nhập về thường bị đẩy lên cao gấp 2,5 đến 3 lần so với giá thực của xe. Đơn cử như nếu mẫu xe Rolls-Royce Wraith 2014 có giá khoảng 290.000 USD, nhưng khi được nhập vào Campuchia sẽ bị “đội” lên thành khoảng 900.000 USD.
 
Việc Rolls-Royce mở đại lý phân phối chính thức đầu tiên tại Campuchia đã cho thấy kế hoạch mở rộng thị trường của hãng sang các thị trường đang phát triển.Tuy nhiên, chiến lược này của Rolls-Royce đang bị “tắc” ngay từ những bước đầu tiên. Hồi tháng 6/2013, hãng xe sang đình đám của Anh cũng đã công bố đại lý chính thức tại Việt Nam mang tên Rolls-Royce Motor Cars Hà Nội. Song, cho đến nay showroom và cơ sở dịch vụ vẫn chưa hoàn thiện và cũng chưa có xe nào được giao cho khách hàng.
 

Tin tổng hợp

otoxemay.vn