Rolls-Royce Ghost 2 cửa đang được chạy thử

Để chuẩn bị cho Triển lãm ôtô Geneva 2013 vào tháng 3 năm sau, Rolls-Royce đang ráo riết hoàn thành phiên bản 2 cửa hiệu suất cao của chiếc Ghost.

Hình ảnh chiếc Rolls-Royce Ghost Coupe đang tiến hành chạy thử nghiệm tại Châu Âu đã lọt vào ống kính của các tay săn ảnh. Theo một số thông tin chưa chính thức, phiên bản 2 cửa này sẽ là mẫu xe chạy nhanh nhất mà hãng Rolls-Royce từng sản xuất.
 
Chiếc Ghost Coupe mới được trang bị một động cơ tăng áp V12 6,6 lít từ chiếc Rolls-Royce Ghost hiện nay, nhưng đã qua cải tiến. Nhờ đó, công suất tăng từ 531 mã lực lên 600 mã lực và một sự gia tăng đáng kể mô-men xoắn. Ngoài ra, hộp số tự động 8 cấp của ZF (nhà sản xuất hộp số hàng đầu thế giới) tiếp tục là trợ thủ đắc lực để truyền tải sức mạnh mới thành tốc độ cho “con ma” 2 cửa.

Ngoài việc gia tăng thêm sức mạnh và hiệu suất, chiếc Ghost Coupe còn được nâng cấp về phanh, lốp và hệ thống treo, theo đó chiếc xe sẽ trở nên thể thao hơn nhưng các kỹ sư của Rolls-Royce cũng khá cẩn thận để duy trì phong cách tao nhã và sang trọng đã trở thành thương hiệu. Giống như tất cả các mẫu xe khác của Rolls-Royce, Ghost Coupe có tốc độ tối đa được điều chỉnh ở mức 250km/h, nhưng khả năng tăng tốc 0-100km/h được cho sẽ nhanh hơn rất nhiều. Các kỹ sư của hãng nói rằng người điều khiển cũng sẽ dễ dàng nhận thấy điều này nhờ hệ thống treo tốt hơn, lốp xe lớn, gầm được hạ xuống 10mm, kích thước và trọng lượng cũng được giảm đáng kể.
 
 
Thực tế quan sát như trong hình ảnh chụp được, chiếc Ghost 2 cửa mới đã ngắn hơn so với bản tiêu chuẩn về chiều dài cơ sở và chiều dài tổng thể. Vòm xe cũng thấp hơn bản saloon từ 60-70mm nhưng vẫn còn cao hơn hầu hết các xe trong phân khúc coupe. Thông số cụ thể của phiên bản mới chưa được công bố nhưng theo nhiều dự đoán nếu sự khác biệt giữa bản sedan và coupe được duy trì như cũ, chiếc coupe mớisẽ ngắn hơn bản sedan khoảng200mm (chiều dài tổng sẽ khoảng 5.200mm), trục dài cơ sở ngắn hơn 180mm, trọng lượng khoảng 2.300kg, nhẹ hơn bản sedan 200kg.
 
Chiếc Ghost Coupe mới sẽ là một trong những tâm điểm đáng chú ýtại Triển lãm ôtô Geneva sẽ diễn ra vào tháng 3năm sau, chiếc xe sẽ đi vào sản xuất tại Goodwood vào mùa hè năm tới và giao tới tay khách hàng vào cuối năm 2013. Dự tính, giá khởi điểm của chiếc coupe sẽ vượt qua mức 205.000 bảng Anh của bản saloon, và không quá mức 230.000 bảng của chiếc Ghost phiên bản kéo dài.
 

Tin tổng hợp

otoxemay.vn