Renault mua lại đội đua Lotus F1 với giá “không tưởng”... 1,5 USD

Để duy trì đội đua tham gia giải công thức 1 (F1) không đơn giản và rất tốn kém. Tuy nhiên, hãng xe Pháp Renault lại chỉ phải bỏ ra khoản tiền rất “bèo” 1,5 USD để sở hữu đội đua Lotus F1 do đội đua này đang ngập trong nợ nần.

Renault mua lại đội đua F1 với giá 1,5 USD
 
Cách đây một năm, Lotus F1 được cho là phải đối đầu với khoản nợ 200 triệu USD. Tuy nhiên, vài tháng gần đây, Renault đã xuất hiện để “cứu” đội đua này khỏi tình trạng phá sản bằng số tiền thuế 4 triệu USD cho Chính phủ Anh.
 
Theo các điều khoản của thỏa thuận mới, Reault sẽ chịu trách nhiệm với khoản nợ của chủ sở hữu Lotus F1 trước đó. Vì thế, số tiền 1,5 USD chỉ là khoản tiền tượng trưng mà hãng xe này bỏ ra để mua lại Lotus F1. Điều đó đồng nghĩa với việc Renault sẽ tham dự F1 2016 với tư cách là đội đua xe mới.
 
Renault lần đầu tham gia vào giải đua F1 tại Anh vào năm 1977 với chiếc xe Renault RS01 chạy động cơ turbo. Trong lịch sử, Renault từng 4 lần vô địch F1. Trong đó, đội đua này từng giành danh hiệu vô địch thế giới vào năm 1994 và năm 1995 cùng Michael Schumacher dưới tên Benetton. Năm 2005 và 2006, Fernando Alonso tiếp tục mang về hai chức vô địch F1 cho Renault.
 
Năm 2009, Renault quyết định không tham gia F1 dưới tư cách đội đua mà trở thành nhà cung cấp động cơ. Họ bán đội đua cho tập đoàn đầu tư Genii Capital. Sau đó, sự đổ vỡ thỏa thuận với Red Bull đã khiến Renault quyết định sẽ tự vận hành đội đua mới.
 
Bất chấp những mâu thuẫn với ông trùm F1 Bernie Ecclestone về vấn đề tiền thưởng, một số nguồn tin cho biết: Renault cam kết sẽ gắn bó với môn thể thao tốc độ nhất hành tinh đến năm 2024. Dự kiến, đội hình của Renault tại F1 2016 sẽ gồm hai tay đua Pastor Maldonado (Venezuela) và Jolyon Palmer (Anh).