Renault hồi sinh nhãn hiệu Alpine

Hãng xe Pháp Renault chuẩn bị hồi sinh nhãn hiệu nổi tiếng một thời Alpine bằng việc giới thiệu chiếc Alpine Renault A110-50 Concept tại chặng đua F1 Monaco cuối tuần này.

Một bức ảnh của Alpine Renault A110-50 Concept đã được tiết lộ trên mạng, trước khi chiếc xe xuất hiện chính thức vào ngày thứ sáu 25/5, một sự kiện tổ chức nhân dịp chặng đua Monaco của mùa giải F1 năm nay diễn ra.
 
Do thời gian quá gấp gáp, Renault không kịp thiết kế một chiếc Alpine hoàn toàn mới. Giải pháp tình thế là sử dụng luôn chiếc Renault Desir, chiếc concept đã xuất hiện tại Triển lãm ôtô Paris 2010. Chiếc A110-50 Concept được cho là sản phẩm để chào mừng sinh nhật lần thứ 50 của chiếc xe biểu tượng Alpine Renault A110 Berlinetta. Renault cũng sử dụng chiếc concept này để công bố sự trở lại một cách đầy tham vọng của nhãn hiệu Alpine.
 
 
Mặc dù khoác bộ cánh của chiếc Desir Concept nhưng chiếc A110-50 Concept lại dựa trên nền tảng chiếc xe đua Renault Megane Trophy với một bộ khung bằng thép ống và một động cơ V6 3.5 công suất tới 400 mã lực. Chi tiết về chiếc Alpine Renault A110-50 Concept sẽ được cập nhật khi nó được giới thiệu chính thức tại Monaco vào ngày 25/5 này.
 
Alpine là một nhà sản xuất xe đua và xe thể thao của Pháp được thành lập năm 1955 bởi Jean Rédélé (1922 - 2007). Jean Rédélé là chủ của một gara Dieppe chuyên chế tạo xe thể thao sử dụng những động cơ của Renault. Một số chiếc xe thành công trong lịch sử của Alpine là là A108 (1959) và A110 (1961). Nhà xưởng Dieppe đã được Renault mua lại năm 1973 và hiện nay tại đây sản xuất những mẫu xe RenaultSport như Mégane Renault Sport, Clio Renault Sport và Mégane Renault Sport dCi.

Tin tổng hợp

otoxemay.vn