Ra mắt phiên bản Vespa LX ‘táo’

Theo Piaggio Việt Nam các xe Vespa LX 125 i.e này chỉ được sản xuất với số lượng có hạn, giá bán 67,9 triệu đồng, đắt hơn phiên bản LX 125 thường 1,2 triệu đồng.

Phiên bản Vespa “táo” nổi bật nhờ nước sơn trắng với hình ảnh quả táo…cắn cả hai bên được vẽ ở cả hai mặt bên hông xe và trên mặt nạ đầu xe. Chiếc xe trở nên cá tính, trẻ trung hơn hẳn với bộ yên bọc da sở hữu hai tông màu trắng đỏ cùng lo-go “ăn táo” nổi bật cuối yên xe. Ngoài ra, động cơ của phiên bản này vẫn là loại 125cc phun xăng điện tử, công suất 10,2 mã lực tại 8.250v/ph, mô-men xoắn cực đại 9,2Nm ở 6.500v/ph.
 
“Chi Vespa mangia le mele” là chiến dịch truyền thông quảng cáo Vespa năm 1969 với hình ảnh trái táo đỏ được vẽ theo phong cách Pop Art (trào lưu nghệ thuật mới gắn liền với giới trẻ những năm 1950 cùng cuộc “cách mạng tình dục” ở phương Tây). Khẩu hiệu “Chi Vespa mangia le mele (chi non Vespa no) – tạm dịch nghĩa tiếng Việt là: Ai Vespa thì ăn táo (ai không Vespa thì không ăn táo), trong đó trái táo được coi là biểu tượng cho sự vượt ra ngoài các quy tắc bảo thủ.
 
 
 
 
 
 

Tin tổng hợp

otoxemay.vn