Quỹ đầu tư tư nhân Thổ Nhĩ Kỳ tỏ ý định mua Saab

Ngày 22/1/2012, Brightwell Holdings, một quỹ đầu tư tư nhân của Thổ Nhĩ Kỳ, đã tỏ ý định sẵn sàng trả giá để mua lại nhãn hiệu Saab Automobile đang bị phá sản.

“Không lâu nữa, chúng tôi sẽ đưa ra giá mua Saab mà không có bất kỳ vướng mắc nào” Zamier Ahmed, một thành viên ban lãnh đạo Brightwell, cho biết.
Quỹ đầu tư có trụ sở tại Istanbul đã thể hiện ý định mua lại Saab và sẽ tiếp tục duy trì sản xuất xe hơi tại Thụy Điển, Ahmed thông tin thêm.
Thông tin này xuất hiện một ngày sau khi Reuter đưa tin tập đoàn Trung Quốc Zhejiang Youngman Lotus Automobile đang định đưa ra giá mua Saab trong tuần tới, trị giá của thương vụ khoảng vài tỷ curon Thụy Điển.
 
Ảnh: Chiếc crossover 9-4X đầy hứa hẹn của Saab
 
Saab đã nộp đơn xin phá sản vào ngày 19/12/2011 trong khi các nhà máy sản xuất vẫn duy trì hoạt động suốt năm 2011. Tuy nhiên công ty này vẫn có thể thoát khỏi phá sản nếu một đề nghị khả thi được chấp nhận.
Brightwell sẽ phải chờ khoảng 2 tuần cho tới khi quá trình định giá tài sản của Saab được hoàn tất để biết được giá mà họ sẽ phải trả là bao nhiêu.
Ahmed đã nói với Bloomberg rằng sự thành công của bất kỳ công ty nào trong thương vụ mua lại Saab Automobile đều phụ thuộc vào sự phê chuẩn của GM, chính phủ Thụy Điển và Ngân hàng đầu tư Châu Âu.

Tin tổng hợp

otoxemay.vn