Quân đội Mỹ lần đầu thử nghiệm xe bay

Quân đội Mỹ đã chính thức đưa chiếc xe việt dã lai trực thăng Black Knight Transformer vào thử nghiệm tại một địa điểm bí mật ở miền nam California, có thể bay tự động, dùng vào việc chuyên chở binh lính hoặc hàng hoá.

Theo trang Gizmag ngày 11/4, buổi thử nghiệm đã diễn ra từ tháng trước song tới nay mới được công bố với giới truyền thông. Đây là lần đầu tiên chiếc Black Knight Transformer tung cánh trên bầu trời với sự điều khiển từ xa của các kỹ thuật viên và phi công dưới mặt đất. Mặc dù được thiết kế để bay ở độ cao hơn 3.000m, nhưng lần thử nghiệm đầu tiên, chiếc xe bay việt dã này chỉ được cho lượn ở độ cao… 3m để phòng trường hợp rủi ro. Độ ổn định và các yêu cầu tác chiến cũng như khả năng kiểm soát được báo cáo là đạt yêu cầu.
 
 
Đây là sản phẩm của của hãng AT tại California. Xe là sự kết hợp giữa một chiếc off-road chạy trên mọi địa hình với 8 động cơ trực thăng hai bên giúp nó vừa có thể chạy bình thường như ôtô, vừa bay lượn như trực thăng… 6 cánh. Một cuộc thử nghiệm khác trên mặt đất đã được tiến hành trước đó vào tháng 12/2013.
 
 
Black Knight Transformer dài 7,5m, rộng 1,2m, có khoang vận tải dài 5,7m, 4 bánh chủ động (4x4). Xe có thể chở cùng lúc 5 người hoặc 454kg hàng hóa. Tốc độ tối đa trên mặt đất của xe là 112km/h, còn tốc độ bay là 240km/h. Xe nặng gần 2.000kg và có thể “chui” vào một chiếc trực thăng vận tải CV-22 Osprey.
 
 
 
Xe được thiết kế để vận chuyển binh lính, cứu hộ, chở hàng và tải thương tại chiến trường (có người lái hoặc bay tự động). Mỗi động cơ của chiếc xe này có thể thay thế ngay tại chiến trường. Hiện tại công ty AT đang tìm kiếm nhà đầu tư và theo đuổi các mục đích thương mại khác.
 
 

Tin tổng hợp

otoxemay.vn