Porsche ra mắt dòng xe Taycan tại Châu Á - Thái Bình Dương

Hai huyền thoại, Porsche và Star Wars, đã hợp tác tại buổi ra mắt dòng xe thuần điện Taycan của khu vực Châu Á - Thái Bình Dương diễn ra tại Singapore vào ngày 21 tháng 11 vừa qua, trước khi dòng xe được chính thức giới thiệu tại từng thị trường vào năm 2020. Đây là buổi trình diễn ngoạn mục của các thiết bị bay, đồng thời cũng là tâm điểm của sự kiện với chủ đề “Tinh thần nguyên bản, năng lượng đột phá” tạo hình trên bầu trời những thông số ấn tượng của mẫu xe mới nhất nhà Porsche.

 
Taycan, dòng xe thể thao thuần điện đầu tiên đánh dấu sự khởi đầu một chương mới của Porsche trong lĩnh vực di động điện. Giống như mọi chiếc Porsche khác, Taycan là mẫu xe thể thao nhất trong phân khúc.

Phiên bản Taycan Turbo S có thể đạt công suất tối đa lên đến 761 mã lực khi kết hợp với Launch Control, và Taycan Turbo lên đến 680 mã lực. Taycan Turbo S tăng tốc từ 0 lên 100 km/giờ trong 2,8 giây, và 3,2 giây đối với Taycan Turbo. Phiên bản Turbo S có quãng đường di chuyển lên đến 412 km và phiên bản Turbo lên đến 450 km (theo tiêu chuẩn WLTP trong từng trường hợp). Tốc độ tối đa của cả hai phiên bản dẫn động bốn bánh toàn phần chủ động đạt 260 km/giờ.
 


Taycan là dòng xe thương mại đầu tiên sở hữu hệ thống điện áp 800 vôn thay vì 400 vôn thông thường cho xe điện. Đây là một lợi thế đặc biệt đối với các tay lái Taycan trên đường trường: chỉ trong hơn năm phút, pin có thể được sạc lại bằng dòng điện một chiều (DC) từ mạng lưới sạc điện tốc độ cao cho phạm vi vận hành lên tới 100 km (theo WLTP). Thời gian để sạc được 5% – 80% SoC (mức sạc) là 22,5 phút trong điều kiện lý tưởng và công suất sạc tối đa (cao nhất) là 270 kW. Tổng công suất của hệ thống Pin hiệu suất cao cấp là 93,4 kWh. Người lái có thể thoải mái sạc mẫu xe Taycan bằng dòng điện xoay chiều (AC) với tối đa 11 kW tại nhà.

Mẫu xe này có hai động cơ điện đặc biệt hiệu quả, một ở trục trước và một ở trục sau, tạo thành hệ dẫn động bốn bánh toàn phần. Hộp số hai cấp lắp đặt ở trục sau là sự đổi mới được phát triển bởi Porsche. Cấp số thứ nhất giúp Taycan tăng tốc nhanh hơn từ vị trí xuất phát, trong khi cấp số thứ hai có tỷ số truyền dài đảm bảo hiệu suất cao và khả năng dự trữ năng lượng hiệu quả. Điều này cũng áp dụng ở dải tốc độ rất cao.
 


"Taycan kết nối những di sản của chúng tôi với tương lai. Đây là mẫu xe thể thao hấp dẫn mang đến cảm giác lái phấn khích, hiệu suất đỉnh cao và công nghệ tối tân. Giống như mỗi chiếc Porsche được chế tạo, Taycan mang tinh thần và giá trị cốt lõi của một chiếc Porsche thực thụ. Bạn sẽ cảm nhận ngay được điều này khi ngồi vào khoang lái” - ông Arthur Willmann, Giám đốc điều hành của Porsche Châu Á - Thái Bình Dương cho biết.

"Châu Á - Thái Bình Dương là một thị trường quan trọng đối với Porsche, nơi khách hàng và cộng đồng người hâm mộ của chúng tôi đang không ngừng phát triển. Với Taycan, chúng tôi đang bước vào một kỷ nguyên hoàn toàn mới và tinh thần của dòng xe Taycan hoàn toàn phù hợp với biểu trưng của thương hiệu Star Wars cũng như sự kiện hợp tác lần này diễn ra tại Singapore” - ông Matthias Becker, Phó Chủ tịch phụ trách Thị trường Quốc tế và Các Thị trường Mới nổi của Porsche AG, giải thích.
 


Ông Michael Mauer, Phó chủ tịch phụ trách Thiết kế của Porsche, đã có những chia sẻ về triết lý thiết kế của dòng xe: “Thiết kế Taycan là một trong những nhiệm vụ thú vị nhất của chúng tôi, bởi mẫu xe phải được nhận diện là một chiếc Porsche ngay từ cái nhìn đầu tiên. Với chiến lược mang đến mẫu xe thể thao nhất trong phân khúc, chúng tôi đã xác lập nên một cấu trúc hoàn toàn mới trên các mẫu xe thuần điện. Tương tự những gì dòng xe 911 huyền thoại đã đạt được, mục tiêu của chúng tôi là xây dựng Taycan trở thành một biểu tượng trong kỷ nguyên mới của những chiếc xe thể thao thuần điện”, ông nói.

Nằm trong dự án hợp tác có một không hai này, đội ngũ thiết kế tại Porsche AG và hãng Lucasfilm lần đầu tiên phát triển tàu không gian viễn tưởng, sẽ được ra mắt tại buổi công chiếu toàn cầu bộ phim bom tấn "Star Wars: The Rise of Skywalker”, tập phim đánh dấu hồi kết của thiên sử thi Skywalker. Ông Michael Mauer và ông Doug Chiang – Phó chủ tịch và Giám đốc sáng tạo hãng Lucasfilm, cùng chia sẻ về quá trình thiết kế và giới thiệu các bản phác thảo tàu không gian kết hợp ngôn ngữ thiết kế của hai thương hiệu.
 


Ông Chiang cũng cho biết: “Một thương hiệu được đặt trong vũ trụ giả tưởng và một thương hiệu trong thế giới thực, nhưng điều thú vị là cả hai đều mang sức hấp dẫn đến từ những thiết kế mang tính biểu tượng. Thách thức nằm ở việc phát triển nên mẫu tàu không gian chứa đựng tinh hoa thiết kế của hai thương hiệu, xứng tầm Porsche và Star Wars.”