Phi hành gia Mỹ khoái Chevy Corvette

Hầu hết các phi hành gia người Mỹ đều sở hữu và lái xe thể thao Chevrolet Corvette. Người đầu tiên đặt chân lên mặt trăng Neil Armstrong vừa qua đời hôm 25/8 cũng là một trong những số đó.

Neil Armstrong từng sở hữu chiếc Chevrolet Corvette Stingray đời 1967 và trước đó, đã có rất nhiều đồng nghiệp của Armstrong cùng chung sở thích này. Hình ảnh chiếc xe thể thao của hãng Chevrolet bắt đầu gắn chặt cùng những phi hành gia Mỹ bắt đầu từ mối lương duyên với Alan Shepard, người Mỹ đầu tiên bay vào không gian ngày 5/5/1961. Trước khi thực hiện chuyến bay lịch sử, Shepard đã là người đặc biệt yêu thích và sở hữu một chiếc Corvette. Vì thế, sau chuyến đi vào không gian, ông đã được Giám đốc điều hành GM lúc đó là Edward N. Cole tặng ngay một chiếc Corvette 1962 màu trắng với nội thất thiết kế riêng.
 
Đương nhiên đó cũng là một chiêu quảng cáo của GM. Trong năm 1960, các đại lý Chevrolet và tay đua chiến thắng trong giải đua 1960 Indianapolis 500 là Jim Rathmann đã phối hợp thực hiện ý tưởng thuê các nhân vật nổi tiếng sử dụng cho mục đích quảng cáo mẫu xe Corvette. 6 trong 7 phi hành gia của Chương trình Mercury (Dự án đưa người vào vũ trụ của Mỹ thực hiện từ năm 1959 đến năm 1963) đã đồng ý với lời đề nghị hấp dẫn từ Jim Rathmann.
 
Truyền thống “gắn liền hình ảnh với xe Corvette” được duy trì thành công trong thời kỳ “cực thịnh” của dự án phóng tàu Apollo. Bộ 3 thành viên của phi hành đoàn Apollo 12 cùng sử dụng xe Corvettes Stingray 390 mã lực có nước sơn đặc biệt giống y hệt nhau. Hình ảnh bộ 3 này còn nổi tiếng với bức hình chụp cùng xe trên tạp chí Life. “Trong những năm 1960, các phi hành gialà thần tượng củatrẻ em Mỹ và được người lớntôn trọng”, ông Jerry Burton, một sử gia nói. “Nhiều người trong số họ đã đưa Corvette trở thành mẫu xe thể thao hàng đầu nước Mỹ”.
 
Chevrolet Corvette hay còn được gọi bằng cái tên thân thuộc “StingRay” được sản xuất từ năm 1953. Cho đến nay, chiếc xe thể thao 2 cửa này đã trải qua 6 thế hệ, mỗi thế hệ được gọi bằng cái tên vắn tắt từ C1 đến C6. Xe sử dụng động cơ V8 mạnh mẽ với hai lựa chọn là mui mềm hoặc mui cứng. Dự kiến thế hệ thứ 7 (C7) của Corvette sẽ ra mắt vào năm 2013.
 
Alan Shepard (đứng giữa) chụp ảnh lưu niệm bên chiếc Corvette thế hệ đầu tiên cùng trưởng thiết kế của GM là William Mitchell và Tổng giám đốc Chevrolet, ông Edward N. Cole.
 
Bộ 3 thuộc phi hành đoàn Apollo 12 chụp hình trên tạp chí Life.
 

Tin tổng hợp

otoxemay.vn