Peugeot thay đổi hệ thống đặt tên xe

Sắp tới, nhìn một chiếc xe của Peugeot, người ta có thể biết được đó là mẫu xe dành cho thị trường nào và trang bị của nó có cao cấp hay không thông qua hệ thống đặt tên xe mới mà Peugeot vừa công bố gần đây.

Ngay sau khi ra mắt mẫu sedan Peugeot 301, có cách đặt tên khá lạ, hãng xe Pháp cũng đã công bố hệ thống đặt tên xe mới của mình, trong một nỗ lực cung cấp các sản phẩm hướng đến các thị trường khác nhau trên thế giới. Thay đổi trong hệ thống đặt tên mới này chỉ tác động đến ký tự cuối cùng trong tên xe của Peugeot.
 
Hiện nay, hệ thống đặt tên xe của Peugeot là theo 3 hoặc 4 ký tự số. Trong hệ thống 3 ký tự, ký tự thứ nhất chỉ phân khúc (hoặc cỡ kích thước) của xe; ký tự thứ 2 luôn là con số 0 đại diện cho thương hiệu Peugeot; ký tự thứ 3 chỉ thế hệ của mẫu xe, ví dụ, Peugeot 308. Với hệ thống đặt tên 4 ký tự số, thì ký tự đầu và cuối giống hệ thống tên 3 ký tự, riêng hai ký tự giữa luôn là 2 số 0 để chỉ dòng xe có cấu trúc thân xe cao hơn, ví dụ dòng 3008 là crossover có kích thước cao hơn so với 308.
 
Trong hệ thống đặt tên mới thì chỉ có ký tự cuối cùng bị thay đổi về ý nghĩa, không còn mang nghĩa thế hệ. Ký tự này sẽ luôn là số 1 để chỉ dòng xe có trang bị vừa phải dành cho các thị trường mới nổi, hoặc luôn là số 8 để chỉ phiên bản trang bị cao cấp.
 
Với hệ thống đặt tên mới này, những mẫu xe có số 8 cuối cùng sẽ được giữ nguyên, kể cả khi ra mắt phiên bản mới hơn, các dòng xe thuộc thế hệ thứ 7 cũng sẽ mang số 8 cuối cùng trong tên gọi (hoặc là số 1 nếu dành cho thị trường mới nổi).
 
Peugeot cho biết, đây là nỗ lực nhằm tránh sự nhầm lẫn giữa các phiên bản dành cho các thị trường khác nhau, đồng thời giúp khách hàng phân biệt được “phẩm hạng” của một mẫu xe, tương tự như Citroen DS.

Tin tổng hợp

otoxemay.vn