Peru: Tài xế xe bus ngủ gật khiến 40 người thiệt mạng

Ít nhất 40 người thiệt mạng và 70 người khác đã bị thương trong vụ tai nạn xe bus ở Peru. Nguyên nhân được cho là do tài xế ngủ gật.

 
Sự cố xảy ra vào sáng ngày 23/3 (giờ địa phương) trên km số 315, cao tốc Panamerican Norte. Chiếc xe bus mất lái đã đâm vào chiếc xe đi ngược chiều, gây ra vụ tai nạn liên hoàn. Các mảnh vỡ và ghế ngồi đều văng ra đường.
 
 
Theo kết quả điều tra sơ bộ, tài xế có thể đã ngủ gật khi điều khiển phương tiện. Trong khi đó, truyền thông địa phương cho biết: Ngồi trên xe bus gây tai nạn là đoàn người Cơ đốc giáo và truyền giáo của Peru. Họ đang trên đường đến thành phố Chiclayo sau khi tham dự sự kiện ở Lima.
 
 
Những người bị thương nặng đã được chuyển đi bằng máy bay, trong khi những người khác được đưa đến ba bệnh viện địa phương.
 
 
Những vụ tai nạn xe bus thảm khốc đã không còn xa lạ ở Peru, nơi các quy định giao thông rất lỏng lẻo. Đây cũng là sự cố nghiêm trọng nhất kể từ tháng 10/2013 sau vụ tai nạn khiến 50 người thiệt mạng do xe bus lao xuống khe núi gần Cusco.