“Ông trùm” F1 có ý định cứu đường đua Nurburgring

“Ông trùm” của giải đua F1, Bernie Ecclestone tỏ ra quan tâm tới khoản nợ của đường đua nổi tiếng tại Đức và có ý định mua lại quyền sở hữu.

Hôm thứ Năm (26/7), tờ báo Rheinphalz cho biết ông Bernie Ecclestone đã tiến hành đàm phán để mua lại Nurburgring. Tuy nhiên, bài báo nói rằng vị tỷ phú 83 tuổi chưa có kế hoạch tổ chức các cuộc đua Công thức 1 tại đây vì đang vướng một số vấn đề pháp lý.
 
Hiện ông Bernie Ecclestone đang tiếp tục bị điều tra tại Đức về tội hối lộ trong vụ việc mua cổ phần sở hữu thương mại F1 trong năm 2006. Vì vậy, việc ông vắng mặt từ chủ nhật tuần trước trong khuôn khổ giải đua Grand Prix đang diễn ra tại Hockenheim (Đức) làm dấy lên sự đồn đoán rằng Ecclestone đã bỏ trốn để tránh bị truy tố.
 
Đường đua Nurburgring có lịch sử hơn 80 năm thuộc quyền sở hữu của công ty nhà nước tại bang Rhineland-Palatinate. Khó khăn về tài chính với các khoản nợ lên đến hàng trăm triệu USD đang khiến đường đua này có nguy cơ phá sản. Ngoài ra, nếu phá sản thì Nurburgring còn gây ra vụ bê bối liên quan đến các chính trị gia, nhất là Thủ hiến bang, ông Kurt Beck. Vị quan chức này là người ban đầu ủng hộ kế hoạch phát triển của Nurburgring và đã đổ hàng trăm triệu euro tiền công quỹ vào việc xây dựng các công viên và khu giải trí xung quanh đường đua. Nhưng dự án không thể hoàn thành và sự phá sản sẽ là thảm họa đối với Đảng Dân chủ xã hội Đức (SPD) mà ông Kurt Beck là một thành viên.
 

Tin tổng hợp

otoxemay.vn