Ông Takanobu Ito từ chức CEO Honda

Theo tin từ Honda, ông Takanobu Ito sẽ chính thức thôi giữ chức CEO vào cuối tháng 6/2015 sau 6 năm dẫn dắt thương hiệu này. Người được chọn kế nhiệm là Takahiro Hachigo, hiện giữ chức giám đốc quản lý của hãng.

Ông Takanobu Ito từ chức CEO Honda
Ông Takanobu Ito (bên trái) và ông Takahiro Hachigo (bên phải)
 
Tuyên bố từ chức của ông Ito khiến nhiều người bất ngờ, đặc biệt trong nội bộ của hãng. Bởi theo kế hoạch, ông Ito sẽ tiếp tục nắm giữ vị trí này them ít nhất là một nhiệm kỳ nữa.
 
Việc từ chức của CEO Takanobu Ito được cho là do tình hình kinh doanh không mấy hiệu quả mà hãng xe honda đang gặp phải, một phần cũng do việc kiểm soát chất lượng sản phẩm khiến cho nhiều dòng xe phải triệu hồi (bao gồm cả mẫu Hybrid Fit mới ra mắt). Đặc biệt, vụ bê bối thu hồi hàng triệu xe do túi khí Takata - đối tác chính của Honda - đã tạo áp lực không nhỏ lên hãng xe lớn thứ 3 Nhật Bản này. Theo báo cáo, 6 vụ tử vong liên quan đến túi khí Takata đều xảy ra trên xe của Honda.
 
Người được bổ nhiệm thay thế vị trí của Takanobu Ito sẽ là ông Takahiro Hachigo, hiện là giám đốc quản lý của hãng. Ông Hachigo gia nhập Honda năm 1982 trong vị trí kỹ sư khung vỏ và đã tham gia nhiều dự án quan trọng của hãng như sản xuất mẫu xe Odyssey (mẫu MPV đầu tiên sản xuất tịa Mỹ) hay mẫu CR-V thế hệ thứ 2… Ông cũng từng giữ vị trí giám đốc vận hành tại trung tâm nghiên cứu và phát triển của Honda. Mới đây là chủ tịch kiêm giám đốc nghiên cứu của Honda Châu Âu.
 
Việc thay thế CEO của Honda được các nhà đầu tư kỳ vọng sẽ đưa hang trở lại trạng thái ổn định và có những hướng đi tích cực hơn. Việc thay đổi sẽ chính thức có hiệu lực từ tháng 6-2015.