Nissan tiết lộ bán xe tự lái vào năm 2020

Trong một sự kiện truyền thông diễn ra tại Irvine, California, Nissan tiết lộ sẽ tung ra thị trường phiên bản xe tự lái vào năm 2020. Thông tin này đang chứng tỏ các nhà sản xuất ô tô trên thế giới đã bắt đầu chuẩn bị cho một đua mới về sản phẩm, dựa trên sự hoàn thiện của các công nghệ an toàn chủ động.

Một phần xuất phát từ thực tế những vụ tai nạn trên đường phố luôn tồn tại nguy cơ đến từ hành vi của người lái. Cộng thêm nhu cầu sử dụng xe của khách hàng, hình ảnh thương hiệu và tính cạnh tranh ngày càng đòi hỏi nhiều sự đổi mới hơn. Các hãng xe gần đây liên tục thông báo về các cuộc thử nghiệm về dòng xe tự lái. Từ GM, Ford, Toyota, Mercedes-Benz thậm chí cả Google đều tiết lộ về những dự án xe tự lái của họ. Nên khi Nissan – một hãng xe sở hữu nhiều công nghệ an toàn và thông minh - đưa ra tuyên bố trên cũng không có gì lạ. Chỉ khác là họ đã mạnh miệng “chốt” lịch ra mắt xe sản xuất vào năm 2020, tức là chỉ 7 năm nữa!
 
Mặc dù không tiết lộ chính thức tên tuổi chiếc xe tự lái của Nissan, nhưng theo như lời Giám đốc điều hành Nissan, ông Carlos Ghosn đã nói: “Cách đây khoảng 5 năm, chúng tôi cam kết sẽ bán ra chiếc xe không khí thải vào năm 2010. Là chiếc xe điện 100% - Nissan Leaf EV đã được bán ra như một chiếc xe “xanh” đắt hàng nhất thế giới. Vì vậy, chúng tôi dự định sẽ đưa thêm một công nghệ đột phá là dòng xe tự lái được thương mại hóa vào năm 2020 ở một mức giá hợp lý”. Cộng với những bức ảnh chụp chiếc Leaf dán mác tự lái “autonomous cars” đang chạy trên đường thử, thì có thể thấy Nissan sẽ bán Leaf tự lái là điều hiển nhiên.
 
 
Nissan cho biết công nghệ đã được nhóm kỹ sư của hãng nghiên cứu trong nhiều năm qua, cùng sự giúp đỡ của các chuyên gia đến từ nhiều trường đại học danh tiếng trên thế giới như đại học Tokyo, Stanford, Oxford, MIT và Carnegie Mellon.
 
Mục tiêu của Nissan là đem đến cho khách hàng nhiều lựa chọn với 2 thế hệ xe khác nhau. Nissan Leaf EV sẽ được trang bị hệ thống giám sát camera 360o và máy quét laser có thể tự động phân tích môi trường xung quanh. Kết hợp với công nghệ máy tính dạng trí tuệ nhân tạo, các công nghệ phòng ngừa an toàn chủ động nhằm thực hiện chức năng điều hướng các hoạt động của xe khi điều kiện giao thông thay đổi.
 
Như vậy, không riêng Google (thực hiện trên chiếc Toyota Prius) các hãng xe lớn khác ngày càng có nhiều hứng thú với công nghệ xe tự hành, điển hình là Nissan. Trên thực tế dự án về chiếc xe tự lái của Google đã được vận hành vào năm 2010. Quá trình thử nghiệm cho thấy xe tự lái còn an toàn hơn cả xe do người điều khiển. Ngoài Toyota Prius, Google cũng đã bắt đầu sử dụng thêm Lexus RX450 để áp dụng công nghệ tiên tiến này. Tuy nhiên, ông Sergey Brin – nhà sáng lập Google – khẳng định hãng không muốn tự mình sản xuất mà chỉ muốn hợp tác với những hãng khác đã có tên tuổi. Điều này cho thấy, trong việc sản xuất xe tự lái trong tương lai sẽ có sự “dính dáng” từ các hãng điện tử là điều hiển nhiên. Như gần đây, nhật báo Đức Frankfurter Allgemeine Zeitung dẫn một nguồn tin từ Continental AG cho biết không chỉ Google mà cả IBM cũng đã lên kế hoạch sẽ bắt tay với tập đoàn sản xuất thiết bị xe hơi Đức Continental AG để phát triển xe tự hành. Dự án sẽ được công bố tại triển lãm xe hơi Frankfurt vào tháng 9/2013. Như vậy tương lai của ngành xe hơi trong khoảng 1 thập niên tới, thế giới họ đã sẵn sàng chuyển mình sang một kỷ nguyên sử dụng ô tô theo phong cách “phép màu”. Trong khi đó chúng ta, ngành công nghiệp ô tô Việt Nam vẫn còn đang họp lên họp xuống để nghiên cứu xem xe có mấy chỗ thì xứng là xe chiến lược!?
 
 
 

Tin tổng hợp

otoxemay.vn