Nissan sẽ sớm có ô tô tự lái

Không chỉ Google mới có xe tự động lái, Nissan cũng đã phát triển thành công phiên bản thử nghiệm mang tên NSC-2015 có thể được điều khiển bằng smartphone và sẽ được thương mại hóa trong vài năm tới.

Dựa trên nguyên mẫu chiếc xe điện Leaf đã nhận được sự ủng hộ lớn từ phía thị trường, Nissan bổ sung một hệ thống lái tự động để tạo thành chiếc xe thử nghiệm NSC-2015 này. Nếu bỏ qua lớp đề can bên ngoài, sự khác biệt lớn nhất của hai mẫu xe này chính là hệ thống đèn LED thông báo trạng thái trên vô lăng, khi kích hoạt chế độ tự lái hoặc điều khiển thông qua điện thoại, hệ thống đèn LED này sẽ sáng lên để cảnh báo chủ xe.
 
Ngoài chế độ lái thông thường, NSC-2015 có thể được điều khiển thông qua màn hình cảm ứng trên xe hoặc thông qua những chiếc điện thoại thông minh thông qua kết nối 4G LTE để đi đến một vị trí trên bản đồ hoặc đỗ vào bãi để xe một cách hoàn toàn tự động.
 
Để đảm bảo an toàn cho người trên xe và cả chiếc xe,  Nissan trang bị một hệ thống cảm biến và camera xung quanh thân xe để máy tính tự động phân tích tình huống và thông báo cho chủ xe nếu gặp sự cố hoặc báo động khi có kẻ gian định đột nhập. Bất cứ khi nào, chủ xe cũng có thể xem được hình ảnh 360 độ xung quanh chiếc xe thông qua một camera hành trình được gắn bên trong.
 
Hãy xem đoạn phim bên dưới được quay tại triển lãm CEATEC 2012 về chiếc xe thử nghiệm được điều khiển thông qua phần mềm cài sẵn trên chiếc Samsung Galaxy S3:
 
 
Tuy mới chỉ là phiên bản thử nghiệm, nhưng chiếc NSC-2015 đã hoạt động khá hoàn hảo. Nissan dự kiến sẽ tung ra phiên bản thương mại của chiếc xe này vào năm 2015.
 
Nissan hiện đang là người tiên phong trong việc thương mại hóa xe tự lái trong tương lai, không những giúp cho con người trở nên thuận tiện hơn trong cuộc sống mà còn góp phần giảm thiểu những tai nạn giao thông đáng tiếc xảy ra hàng ngày.
 
 
 
 

Tin tổng hợp

otoxemay.vn