Nissan sẽ đầu tư gần 210 triệu USD vào Nga

Nissan vừa cho biết kế hoạch sẽ nâng mức đầu tư vào Nga nhằm đạt mục tiêu tăng gấp đôi thị phần bán xe của hãng tại thị trường này trong vòng 4 năm tới.

Trong chuyến thăm Moscow mới đây của Phó chủ tịch Nissan, ông Colin Dodge đã cho biết: “Nga là thị trường tại châu Âu lớn nhất của Nissan và sẽ phát triển đáng kể cả về quy mô và tầm quan trọng trong trung hạn, và có thể chiếm khoảng một phần ba tổng doanh thu tại châu Âu của chúng tôi vào năm 2016.”
 
Theo ông Colin Dodge, Nissansẽ phảităng gấp ba lần doanh số bán hàng so với mức 161.000 xe của năm 2011 để đạt được mục tiêu chiếm 10% thị trường Nga vào năm 2016 (tăng từ 5,9% như hiện nay). Để làm được điều này, hãng cần phải tăng gấp đôi công suất tại nhà máy St Petersburg lên 100.000 xe/năm vào năm 2014. Việc mở rộng sản xuất sẽ tiêu tốn của Nissan khoảng 167 triệu Euro (209,5 triệu USD), nhưng bù lại sẽ giúp nhà máy ở St Petersburg sản xuất được 5 mẫu xe cùng lúc. Điều này sẽ bao gồm cả việc chiếc Qashqai thế hệ tiếp theo sẽ được sản xuấtphục vụ ngay tại thị trườngNga, trong khi nhà máy tại Sunderland (Anh Quốc)sẽ tiếp tục sản xuất chiếc crossover nàycho cácthị trường khác.

Ngoài việc tăng vốn đầu tư, Nissan cũng tăng cường hiệu quả hợp tác mang tính chiến lược tại Nga bằng việc ký một biên bản ghi nhớ với đối tác liên minh Renault đồng ý tăng cổ phần trong hãng sản xuất xe hơi lớn nhất của Nga là Avtovaz, từ 25% lên trên 50%. Theo Nissan, nhà máy Avtovaz sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc hồi sinh thương hiệu Datsun tại Nga. Thương hiệu này được dự đoán có thể đóng góp đến 1/3 tổng doanh số của Nissan tại thị trường này.
 
Kết thúc năm tài khóa 2011, Nissan đã bán được 161.000 xe tại Nga (tăng 57% so với năm 2010). Dự kiến đến năm 2016, có đến 80% xe Nissan bán tại Nga sẽ được sản xuất trong nước.
 

Tin tổng hợp

otoxemay.vn