Nissan Leaf tăng gấp đôi phạm vi hoạt động

Giám đốc toàn cầu mảng kỹ thuật xe điện và xe hybrid của Nissan vừa xác nhận mẫu xe Leaf thế hệ kế tiếp sẽ có phạm vi hoạt động tăng ít nhất gấp đôi phiên bản hiện tại là 172km.

Xe Nissan Leaf
 
Trả lời Autoblog Green tại một hội nghị về xe điện diễn ra ở Canada, ông Kazuo Yajima tiết lộ thế hệ thứ hai của mẫu xe điện Nissan Leaf sẽ được trang bị một bộ pin 60kWh. Nhờ vậy, phương tiện có thể đi được quãng đường tối thiểu 214 dặm (344km) cho mỗi lần sạc.
 
Như vậy, kết quả sẽ đưa Nissan Leaf trở thành đối thủ “đáng gờm” của những cái tên như Chevrolet Bolt và Tesla Model 3  với phạm vi hoạt động trên 200 dặm.
 
Ông Yajima cho biết thêm: “Tôi tin rằng trong tương lai gần, chúng tôi có thể sản xuất ra một mẫu xe điện không gặp phải bất cứ vấn đề nào về phạm vi hoạt động”.
 
Hãng xe Nhật Bản không thông báo thời điểm mẫu xe thế hệ hai sẽ ra mắt nhưng phiên bản này đã phần nào được tiết lộ trên concept IDS xuất hiện tại triển lãm ô tô Tokyo 2015. Phiên bản sản xuất có khả năng không dùng đến thân xe làm từ sợi carbon nhưng sẽ áp dụng những thay đổi như chiều dài cơ sở tăng lên cùng một phong cách  đậm chất thể thao.