Nissan hứa đền bù những chiếc xe bị đập phá vì biểu tình tại Trung Quốc

Trong một động thái lấy lòng người Trung Quốc, Nissan Motor sẽ bồi hoàn cho chủ nhân của những chiếc xe Nissan bị đốt phá trong đợt biểu tình vừa qua, thậm chí sẽ đền bù cho các thiệt hại có thể xảy ra trong tương lai.

Công ty sẽ bồi hoàn cho những chiếc Nissan và Venucia bị đốt phá trong cuộc biểu tình chống Nhật hồi tháng 9/2012 liên quan đến những tranh chấp lãnh hải. Nhà sản xuất cũng sẽ sửa chữa những thiệt hại tương tự xảy ra trong tương lai, người phát ngôn của Nissan tại Trung Quốc Sharon Shen đã nói như vậy.
 
Hiện nay người tiêu dùng Trung Quốc không dám mua những chiếc xe của Toyota và Nissan sau khi người biểu tình đập phá các đại lý và đốt phá xe. Điều này đã khiến cho doanh số bán xe Nhật ở Trung Quốc giảm tới 41% trong tháng trước, theo tuyên bố chính thức của Hiệp hội các nhà sản xuất xe hơi Trung Quốc.
 
Bằng động thái này, Nissan muốn nhanh chóng xoa dịu những lo ngại của khách hàng liên quan đến việc sử dụng và mua xe Nhật. Thậm chí trong một hành động lấy lòng người Trung Quốc, Nissan còn sẵn sàng trả cả viện phí cho những chủ xe bị thương tích bởi các cuộc tấn công kể trên.
 
Không chỉ Nissan, các hãng xe Nhật Bản nói chung đang phải “ngậm bồ hòn làm ngọt” trước các phản ứng khó lường từ những cuộc biểu tình được chính quyền cổ vũ. Đây sẽ là điều khiến các nước này phải cân nhắc trước khi tiến hành đầu tư hay chuyển giao công nghệ vào Trung Quốc.   
 
 

Tin tổng hợp

otoxemay.vn