Nissan chuẩn bị xây dựng nhà máy sản xuất xe điện tại Thái Lan

Hãng xe Nhật Bản đã lựa chọn Thái Lan để xây dựng một cơ sở sản xuất xe điện mới nhằm phục vụ nhu cầu tại quốc gia Đông Nam Á, cũng như xuất khẩu sang các thị trường nước ngoài.

 
Theo Bangkok Post, ông Yutaka Sanada - Phó Chủ tịch cấp cao của Nissan khu vực châu Á và châu Đại Dương - khẳng định sẽ xây dựng nhà máy sản xuất xe điện ở Thái Lan.
 
Như vậy, Thái Lan trở thành quốc gia sản xuất xe điện đầu tiên của Nissan ngoài Nhật Bản. Theo kế hoạch, nhà máy sẽ xuất xưởng các xe sử dụng năng lượng điện với mức nội địa hóa trị giá 15,92 tỷ Baht (505 triệu USD) mỗi năm. Ông Sanada cho biết: “Nissan sẽ tăng tốc sản lượng xe điện tại đây.”
 
Quyết định của Nissan bắt nguồn từ việc Ủy ban Đầu tư Thái Lan phê chuẩn dự án xe hybrid của hãng vào ngày 25/7/2018. Với dự án này, hãng ôtô Nhật Bản dự định đầu tư 10,96 tỷ Baht (tương đương 348 triệu USD) để sản xuất các mẫu xe hybrid và pin tại một cơ sở thuộc huyện Bang Saothong, tỉnh Samut Prakarn.
 
Ông Antoine Barthes, Chủ tịch Nissan Thái Lan, nhận định: Chính sách của Thái Lan tạo điều kiện cho các hãng sản xuất xe điên tại địa phương. Tuy nhiên, bên cạnh đó cũng cần có những biện pháp để thúc đẩy nhu cầu người dùng. Theo ông, khách hàng nên được hỗ trợ ở khía cạnh tài chính và phi tài chính, bao gồm tiền mặt, chỗ đậu xe miễn phí...
 
Mới đây, Nissan cũng đã kỷ niệm cột mốc quan trọng, đánh dấu sản lượng xe xuất khẩu tại Thái Lan đạt 1 triệu phương tiện kể từ năm 1999. Tính đến thời điểm hiện tại, Nissan Thái Lan xuất khẩu ôtô sang 115 quốc gia khác nhau với những mẫu xe như Nissan Almera, March, Navara, Sylphy, Teana và Terra. Năm vừa qua, Thái Lan là nước xuất khẩu xe nhiều nhất sang Việt Nam với 55.364 chiếc, trị giá hơn 1 tỷ USD.