Nhóm đầu tư Trung-Nhật đã mua được Saab với giá 250 triệu đô

Giới truyền thông Thụy Điển khẳng định rằng nhóm đầu tư Trung-Nhật đã trở thành chủ nhân mới của Saab sau khi bỏ ra khoảng 250 triệu USD mua lại các tài sản của hãng xe đang bị phá sản này.

National Electric Vehicle Sweden (NEVS), một công ty liên doanh được tạo ra bởi nhóm các nhà đầu tư này, sẽ chi từ 1,5 đến 1,8 tỷ knonor (tương đương 210 đến 250 triệu USD) để mua lại Saab, không bao gồm bộ phần sản xuất phụ tùng dự phòng Saab Automobile Parts AB, theo một bản tin đã được đăng tải trên báo chí Thụy Điển ngày 8/6.
 
Cả người ủy quyền của Saab và NEVS đều phủ nhận thông tin này. “Tôi chỉ có thể nói chúng tôi đang bỏ thầu cho Saab.” Mikael Ostlund, người phát ngôn của NEVS, đã nói với tờ Automotive News như vậy ngày 9/6.
 
NEVS được thành lập từ tháng 4/2012 với 51% cổ phần của National Modern Energy Holdings, một công ty chuyên về các nguồn năng lượng thay thế có trụ sở ở Hông Kông, và 49% cổ phần của về Sun Investment chuyên xây dựng và điều hành các nhà máy điện. Giám đốc điều hành của NEVS là Karl-Erling Trogen, cựu giám đốc điều hành của bộ phận xe tải Volvo Truck. NEVS không tiết lộ về những kế hoạch cho Saab nhất là việc sản xuất xe điện tại nhà máy của Saab ở Trollhaetten, Thụy Điển.
 
Trong khi chưa có bên nào xác nhận chính thức về thương vụ này nhưng việc giới truyền thống Thụy Điển loan tin cho thấy nhiều khả năng nhóm các nhà đầu tư của Trung Quốc và Nhật Bản đã thắng thầu để nắm giữ Saab. Mặc dù Saab sẽ được giải cứu là mong muốn của hàng trăm ngàn người Thụy Điển nhưng Hiệp hội các nhà cung cấp phụ tùng xe hơi của đất nước này lại tỏ ra rất thất vọng. Nguyên nhân là người chủ mới của Saab – NEVS – chỉ muốn chế tạo xe điện với lượng xuất xưởng tương đối hạn chế so với những mẫu xe truyền thống.
 

Tin tổng hợp

otoxemay.vn