Nhạc sĩ Eric Clapton chịu chơi với chiếc Ferrari “thửa”

Nhạc sĩ nổi tiếng Eric Clapton rất chịu chơi khi đặt hàng hãng Ferrari thửa riêng một chiếc siêu xe độc bản mang tên SP12 EC.

Ferrari đã chính thức công bố chiếc xe độc nhất vô nhị SP12 EC. Như tên của nó đã gợi ý SP12 EC (Special Project 12 Eric Patrick Clapton) được thiết kế đặc biệt tại trung tâm Centro Stile Ferrari kết hợp với Pininfarina và các kỹ sư ở Maranello theo yêu cầu của nhạc sĩ Eric Clapton. Nó dựa trên cơ sở của chiếc 458 Italia với những đường nét lấy cảm hứng từ chiếc 512 BB trong những năm 1973-1984.

Ferrari SP12 EC

Dù Ferrari không không bố những thông số kỹ thuật của SP12 EC nhưng nó được cho là sử dụng một một động cơ V8 4.5 công suất 562 mã lực và mô-men xoắn 540Nm. SP12 EC có thể tăng tốc 0-100km/h dưới 3,4 giây và đạt tốc độ cực đại 325km/h.

Eric Clapton rất vui mừng với chiếc xe theo ý muốn của ông. Eric Clapton nói: “Tạo ra một chiếc xe cũng giống như đứng trước một tẩm vải lớn mà phải vẽ lên đó”. Đây là một trải nghiệm tột bậc, một trong những thứ hài lòng nhất mà ông đã từng làm. Tuy nhiên để có được sự hài lòng này, nhạc sĩ của bản “Tears in Heave” phải bỏ ra khoảng 3 triệu bảng.

Ferrari SP12 EC

Ferrari có truyền thống chế tạo những chiếc xe độc bản theo yêu cầu của khách hàng chủ yếu là các nhà sưu tập. Năm 2006, nhãn hiệu ngựa chồm đã chế tạo chiếc 575 GTZ Zagato cho Yushiyuki Hayashi,một nhà sưu tập xe người Nhật. Năm 2010, Ferrari cũng làm một chiếc P540 Superfast Aperta cho một khách hàng người Mỹ - Edward Walson. Các dự án đặc biệt này không chỉ nâng tầm thương hiệu Ferrari mà còn mang về cho hãng những khoản tiền đáng kể.

Ferrar P540 Superfast Aperta của Edward Walson

Nhà sưu tập xe hơi Yushiyuki Hayashi bên chiếc Ferrari 575 GTZ Zagato

video clip:

Tin tổng hợp

otoxemay.vn