Nhà sản xuất xe 007 chuẩn bị lên sàn

Aston Martin đang chuẩn bị cho kế hoạt niêm yết cổ phiếu trên sàn chứng khoán London vào cuối năm nay, đánh dấu cột mốc quan trọng trong nỗ lực hồi sinh thương hiệu xe Anh Quốc.

 
Thực tế, Aston Martin đã nhiều lần cân nhắc đến việc chào bán cổ phiếu công khai. Tuy nhiên, thời gian và địa điểm không được tiết lộ.
 
Ngày 29/8 vừa qua, công ty cho biết vẫn chưa có quyết định cuối cùng liên quan đến kế hoạch niêm yết cổ phiến trên sàn chứng khoán London. Thông tin chi tiết sẽ được công bố vào ngày 20/9 tới.
 
Những chiếc xe Aston Martin đã không còn xa lạ với người hâm mộ bộ phim điệp viên 007 nổi tiếng. Bằng việc bán cổ phiếu ra công chúng, Aston Martin kỳ vọng các nhà đầu tư sẽ không còn những lo ngại liên quan đến thuế nhập khẩu mà Mỹ dọa đánh lên ôtô nước ngoài, cũng như sự gián đoạn gây ra bởi Brexit.
 
 
Truyền thông đưa tin, giá trị ước tính của Aston Martin ở mức 6 tỷ USD. Công ty không nhắc đến con số này trong lần công bố kế hoạch IPO nhưng cho biết sẽ bán ra ít nhất 25% cổ phần trên thị trường chứng khoán.
 
Là một trong số ít các hãng ôtô của Anh còn tồn tại, trong những năm gần đây, Aston Martin đã tìm cách duy trì hoạt động thông qua tập trung vào phân khúc xe cao cấp.
 
Năm 2017, lượng tiêu thụ xe Aston Martin vượt 5.000 xe, cao nhất trong 9 năm trở lại đây. Doanh thu đạt 1,1 tỷ USD, cải thiện 50%. Các báo cáo cho thấy kết thúc nửa đầu năm 2018, doanh thu của hãng cũng tăng trưởng 8% so cùng kỳ, lợi nhuận tăng 14%. Aston Martin đặt mục tiêu bàn giao cho khách hàng 6.400 phương tiện trong năm nay.