Nhà phân phối Land Rover nợ thuế hơn 700 tỷ đồng

Công ty CP Tập đoàn Tân Thành Đô – nhà phân phối xe Land Rover và Jaguar vừa nhận quyết định truy thu thuế tới 719,5 tỷ đồng. Mặc dù phía cơ quan thuế đã ra quyết định về việc sai phạm, nhưng doanh nghiệp không đồng ý với phán quyết của Hải quan TPHCM và vẫn đang tiến hành khiếu nại.

Nhà phân phối xe ô tô Land Rover
 
Cục Hải quan TP.HCM đã ra quyết định chính thức và truy thu thuế đối với hoạt động nhập khẩu ôtô của Công ty, sau khi phát hiện hãng khai báo giá trị hải quan tháp hơn giá thị trường và chênh lệch so với giá trị khai báo của cơ quan Hải quan.
 
Trong tổng số 719,5 tỷ đồng có 273 tỷ tiền thuế nhập khẩu, hơn 100 tỷ thuế GTGT và 344 tỷ tiền thuế tiêu thụ đặc biệt (TTĐB). Theo một đại diện từ Hải quan Thành phố, sau khi có quyết định truy thu, Tân Thành Đô không ít lần gửi đơn khiếu nại, đề nghị cơ quan hủy bỏ quyết định. Lần kiến nghị mới nhất vào ngày 31/10 năm nay.
 
Tuy nhiên, đơn khiếu nại đã bị bác bỏ. Đồng thời, theo Cục hải quan, để làm rõ và giải quyết khiến nại, đơn vị sẽ tiếp tục xem xét các khiếu nại về số thuế truy thu nói trên theo quy định.
 
Tân Thành Đô là đơn vị phân phối xe chính hãng của 4 thương hiệu: Land Rover, Jaguar, Maserati và mới đây là Volkswagen. Tuy nhiên, việc truy thu thuế phần lớn áp dụng với Land Rover và một phần nhỏ thương hiệu Jaguar.
 
Trong thời gian qua, ngành công nghiệp ôtô đã bị truy thu số tiền không nhỏ tiền thuế liên quan đến xe nhập khẩu. Mới đây, văn phòng Chính phủ đã nhận được báo cáo về việc rà soát các hoạt động nhập khẩu xe dưới dạng quà tặng, quà biếu trong 9 tháng đầu năm. Số tiền truy thu từ hoạt động trên bị đội lên tới 1.000 tỷ đồng do với kết quả mà các doanh nghiệp khai báo ban đầu.
 
Trước tình hình đó, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ cũng cũng có ý kiến chỉ đạo về tình hình nhập khẩu xe ôtô ở dạng quà biếu, quà tặng. Phó Thủ tướng giao Bộ Tài chính tiếp tục rà soát và thu thuế đầy đủ theo quy định của pháp luật đối với hoạt động nhập khẩu ôtô theo hình thức quà biếu, quà tặng, không chỉ dừng lại ở năm 2016 mà cần mở rộng về các  năm trước có liên quan.