Nhà máy sản xuất Mercedes CLA đóng cửa vì bị doạ đánh bom

Một nhà máy sản xuất xe hơi của Mercedes-Benz tại Hungary ngày hôm qua (7/5) đã phải đóng cửa, đình chỉ sản xuất và sơ tán nhân viên vì bị đe dọa đánh bom.

Một nhà máy sản xuất xe hơi của Mercedes tại Hungary. Ảnh: Bloomberg
 
Hãng tin Reuters dẫn lời người phát ngôn của hãng cho hay: “Với việc hợp tác chặt chẽ với các cơ quan chức năng, chúng tôi đã buộc phải đóng cửa nhà máy để đảm bảo an toàn cho các nhân viên. Hiện các lực lượng cảnh sát đang ở hiện trường để điều tra”.
 
Vụ việc xảy ra tại nhà máy ở Kecskemét, Hungary vào lúc 1 giờ 30 phút chiều ngày 7/5 theo giờ chuẩn Trung Âu CET (tức 7 giờ 30 phút tối theo giờ Việt Nam). Đây là nhà máy sản xuất nhiều dòng xe của Mercedes, trong đó có CLA-Class và B-Class. Hiện có 3.358 người đang làm việc tại nhà máy này và nơi đây sản xuất 109.266 chiếc xe cho hãng vào năm 2013. Chiếc CLA sẽ chính thức được ra mắt tại Việt Nam vào cuối tuần này.  
 
Tờ Auto Blog dẫn tin từ truyền thông Hungary cho biết chó đánh hơi bom cũng đã được điều động tới khu vực này. Toàn bộ nhà máy đã trong tình trạng đóng cửa hoàn toàn. Hiện Mercedes và cả lực lượng cảnh sát địa phương đều chưa đưa ra thêm bình luận nào về vụ việc này.