Nhà cung cấp của Nissan chịu phạt 3 triệu đô vì thao túng giá

Nhà sản xuất phụ tùng ôtô Sanden đã nhận tội và đồng ý trả 3,2 triệu USD tiền phạt vì hành vi thao túng giá bán máy nén sử dụng trong hệ thống điều hòa không khí của Nissan.

 

Ngày 28/1, Bộ Tư pháp Mỹ cho biết các máy nén được sử dụng trên các phương tiện sản xuất và bán cho khách hàng ở Mỹ và nhiều thị trường khác. Trong khi đó, trong một tuyên bố, công ty cho biết: “Sanden đã hợp tác đầy đủ với Bộ Tư pháp trong suốt cuộc điều tra. Công ty quyết định nhận tội dựa trên thực tế và hoàn cảnh liên quan”. Tuy nhiên, thỏa thuận còn chờ phê duyệt của tòa án.

 

Theo một tài liệu nộp lên tòa án, Sanden đã âm mưu thao túng giá của các máy nén được bán cho Nissan. Bộ Tư pháp cũng xác nhận Sanden và “đồng bọn” đã tổ chức các cuộc họp để thảo luận và thao túng các báo giá gửi cho hãng xe Nhật Bản.

 

Brent Snyder, thuộc bộ phận chống độc quyền, cho biết: “Hôm nay là sự kiện mới nhất trong cuộc điều tra đang tiếp diễn của Bộ phận chống độc quyền nhằm vào đối tượng là các nhà cung cấp phụ tùng ôtô. Bộ phận sẽ tiếp tục truy tố những công ty và cá nhân tìm cách tối đa hóa lợi nhuận của mình thông qua những phương tiện bất hợp pháp và cạnh tranh không lành mạnh”.

 

Trong thời gian gần đây, Saden, 32 công ty khác và 50 cá nhân bị cáo buộc đã thao túng giá và quá trình dự thầu, dẫn đến các khoản tiền phạt tổng cộng 2,4 tỷ USD.