Người Ý quyết định trả giá để giành lại Ducati

Được biết, một gia đình người Ý cùng chủ cũ của thương hiệu Ý quyết định tham gia vào mua bán Ducati, cạnh tranh cùng Polaris, KTM, Can-Am Spyder BRP và các hãng xe Ấn Độ.  

Theo trang báo Reutersn thu thập thông tin kể từ tháng 12 năm 2015 thì Polaris, KTM, Can-Am Spyder BRP và các hãng xe Ấn Độ là những đơn vị có kế hoạch mua lại Ducati. Harley-Davidson cũng từng được cho là ứng cử viên sáng lạn, nhưng Reuters cho biết hãng xe cơ bắp Mỹ rời khỏi cuộc chơi do giá bán của Ducati bị đẩy lên quá cao.
 
nguoi-y-quyet-dinh-tra-gia-gianh-lai-ducati-anh1
 
Nhằm giải quyết án phạt của Volkswagen về vụ gian lận khí thải lớn nhất trong lịch sử “dieselgate”, Ducati bắt buộc phải ra đi để gánh lên con số hàng tỷ USD.
Theo Reuters, bên mới nhất tham gia vào vụ mua bán Ducati là gia đình người Ý – Benetton thông qua công ty Edizione Holding với tiền đặt hiện tại là 1,2 tỷ USD.
 
nguoi-y-quyet-dinh-tra-gia-gianh-lai-ducati-anh2
 
Công ty con của Volkswagen, Audi mua lại Ducati với giá 1,12 tỷ USD vào năm 2012. Hiện tại, giá trị của Ducati ước tính trên thị trường là 1-1,6 tỷ USD với doanh thu dự kiến 109 triệu USD mỗi năm.
Chủ cũ của Ducati, ông Andrea Bonomi được cho là cũng có hứng thú với vụ mua bán này. Các bên còn lại gồm có Polaris Industries – tập đoàn mẹ của Indian Motorcycles, hãng sản xuất xe Ấn Độ Eicher Motors sở hữu Royal Enfield và Bajaj Auto hiện đang kết minh với KTM.
Các bên tham gia dự kiến sẽ sẵn sàng đàm phán cùng Evercore đại diện cho Volkswagen xử lý vụ mua bán này.