Người Việt nhập hơn 11.600 ôtô trong tháng đầu năm 2019

Thống kê từ Tổng cục Hải quan cho thấy kết thúc tháng 1/2019, cả nước nhập khẩu 11.658 xe ôtô nguyên chiếc các loại với trị giá gần 274 triệu USD.

 
So với cùng kỳ năm ngoái (247 chiếc), lượng xe “ngoại” về nước tháng vừa qua tăng tới 47 lần. Tuy nhiên, con số này không khó lý giải bởi vào thời điểm đầu năm 2018, hoạt động nhập khẩu ôtô gần như chững lại do những rào cản của Nghị định 116. Phải từ tháng 3 trở đi, tình hình mới khá khẩm hơn với khoảng 3.600 phương tiện được nhập về, bao gồm lô hàng 2.000 xe Honda nhập từ Thái Lan hưởng thuế nhập khẩu 0%.
 
Nếu so với những tháng cuối năm 2018, nhập khẩu ôtô tháng 1/2019 còn có chiều hướng giảm. Một trong những nguyên nhân khiến lượng xe nhập tăng vọt vào thời điểm cuối năm 2018 là do các hãng tranh thủ nhập hàng để chuẩn bị cho mùa mua sắm trước Tết Kỷ Hợi.
 
Con số hơn 11.600 xe về nước trong tháng đầu tiên của năm 2019 bao gồm 7.862 xe dưới 9 chỗ ngồi, chiếm hơn 67%. Ngoài ra còn có ôtô tải (3.452 chiếc, chiếm 30%), xe chuyên dụng và xe trên 9 chỗ ngồi.
Xe có xuất xứ Thái Lan và Indonesia vẫn chiếm phần lớn với kết quả lần lượt 7.345 xe và 2.761 xe. Riêng hai quốc gia này chiếm gần 87% tổng số xe nhập về Việt Nam trong tháng.
 
Kể từ khi Nghị định 116 cùng Thông tư 03 có hiệu lực, Thái Lan và Indonesia nằm trong số những quốc gia đầu tiên đáp ứng quy định về giấy chứng nhận chất lượng kiểu loại, mở đường cho xe nhập từ ASEAN về Việt Nam. Tính chung cả năm 2018, cả nước nhập khẩu 81.609 xe nguyên chiếc, trong đó có 55.364 xe từ Thái Lan, 17.146 xe từ Indonesia.