Người Việt nhập gần 3.700 xe ôtô trong tuần cuối của năm 2018

Theo số liệu thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, trong tuần từ ngày 21/12 đến ngày 27/12, Việt Nam nhập khẩu 3.680 xe nguyên chiếc các loại với tổng trị giá 67,9 triệu USD.

Tình hình nhập khẩu ôtô tháng 12/2018
Ảnh: Hải quan Online
 
Trong đó, chủ yếu vẫn là xe có xuất xứ Thái Lan (1.730 chiếc) và Indonesia (1.596 chiếc). Riêng hai quốc gia Đông Nam Á chiếm 91% số xe “ngoại” về nước.
 
Xe dưới 9 chỗ ngồi đạt 2.516 chiếc, trị giá 42,7 triệu USD, chiếm 68,4% xe nhập trong tuần và giảm 522 chiếc so với tuần liền trước, tương đương mức giảm 17,2%. Các phương tiện được mở tờ khai hải quan tại khu vực cảng TP.HCM (1.925 chiếc), cảng Hải Phòng (588 chiếc)...
 
Con số hơn 2.500 xe bao gồm 1.406 chiếc sản xuất tại Indonesia, 941 chiếc sản xuất tại Thái Lan, 50 chiếc sản xuất tại Trung Quốc.
 
Các doanh nghiệp còn nhập về 976 xe tải, trị giá 17,7 triệu USD. Tất cả đều có xuất xứ Thái Lan. Phần lớn về nước thông qua cảng TP.HCM (770 chiếc) và cảng Hải Phòng (201 chiếc).
 
Ngoài ra còn có 188 xe chuyên dụng trị giá khoảng 7,5 triệu USD, bao gồm 78 xe đến từ Hàn Quốc, 71 chiếc từ Trung Quốc, 25 chiếc từ Nhật Bản... Các xe được nhập về chủ yếu qua cửa khẩu Lạng Sơn (71 chiếc), Bà Rịa- Vũng Tàu (60 chiếc), Hải Phòng (53 chiếc)…
 
Cộng dồn 4 tuần tháng 12/2018, cả nước nhập về trên 13.900 xe ô tô nguyên chiếc các loại, trị giá 296 triệu USD. Đây cũng là tháng nhập ôtô kỷ lục kể từ đầu năm 2018.