Người “vẽ” kiệt tác SUV Cullinan rời bỏ Rolls-Royce

Rolls-Royce đã chính thức ra thông báo về sự ra đi của Giám đốc thiết kế Giles Taylor. Theo đó, Taylor đã rời Rolls-Royce và công ty mẹ là tập đoàn BMW để theo đuổi “các lợi ích kinh doanh khác”.

 
Taylor đã tiếp quản công việc thiết kế tại Rolls-Royce năm 2012, thay thế Ian Cameron, người đặt dấu ấn cho việc thiết kế Phantom thế hệ thứ 7 ra mắt năm 2003.
 
Trong thời gian làm việc tại Rolls-Royce, Taylor đã “vẽ ra” một số kiệt tác thực sự như chiếc Rolls-Royce Dawn convertible hay gần đây là chiếc SUV Cullinan cũng như mở rộng dịch vụ cá nhân Rolls-Royce Bespoke.
 
Năm 2016, Taylor cũng được giao nhiệm vụ “tưởng tượng” Rolls-Royce trong 100 năm tới sẽ ra sao. Kết quả: Concept 103EX ra đời. Chiếc coupe này gây ấn tượng về việc sử dụng năng lượng điện, khả năng tự lái và có một trợ lý ảo tuyệt vời.
 
Trước khi gia nhập Rolls-Royce, Taylor từng đảm nhiệm công việc thiết kế tại Jaguar.