Nghệ An bắt nhóm trộm đập vỡ kính ôtô đánh cắp tài sản

Nhóm đối tượng gồm 3 thanh niên trẻ (độ tuổi từ 22-27) tại Nghệ An đã bị bắt giữ sau thời gian “lộng hành”. Theo đó, lợi dụng đêm tối và trời mưa, nhóm trộm này đã đập vỡ kính 32 ôtô, lấy cắp tài sản trị giá gần 600 triệu đồng.

trộm xe
Chiếc ôtô bị đập vỡ cửa kính khi đậu tại sân chung cư nam Nguyễn Sĩ Sách (TP Vinh, Nghệ An)
hồi tháng 5/2015
 
Theo báo Tuổi Trẻ, sáng 29/7, Công an TP Vinh (Nghệ An) đã ra thông báo cho biết đang hoàn tất hồ sơ xử lý nhóm nghi phạm chuyên đập vỡ kính ôtô để đánh cắp tài sản trong xe. Những nghi phạm bị bắt giữ bao gồm Vương Văn Long (25 tuổi), Nguyễn Văn Cường (27 tuổi) và Trần Đức Thành (22 tuổi) cùng ngụ tại xã Hưng Lộc, TP Vinh, Nghệ An.
 
Kết quả điều tra ban đầu cho thấy Long, Cường và Thành đã gây ra tổng cộng 32 vụ đập vỡ kính ôtô, trộm tài sản. Tang vật thu giữ gồm nhiều đồng hồ, điện thoại và máy tính xách tay, có tổng giá trị gần 600 triệu đồng. Công an TP Vinh xác định Long là nghi phạm cầm đầu, lên kế hoạch thực hiện hàng chục vụ trộm trên.
 
Theo hồ sơ vụ án, từ đầu tháng 3-2015, địa bàn TP Vinh xảy ra nhiều vụ đập phá cửa kính ôtô để trộm tài sản, đặc biệt là tại các khu chung cư cao tầng, nơi để ôtô và bãi đậu xe, gây hoang mang dư luận. Điển hình nhất là vụ trộm xảy ra vào rạng sáng hôm 12/5 khi các chủ xe tại chung cư nam Nguyễn Sĩ Sách (khối Tân Hợp, P.Hưng Dũng, TP Vinh) trình báo ba chiếc ôtô để tại sân chung cư đã bị đập vỡ kính. Kẻ trộm đã lấy đi chiếc laptop trị giá hơn 10 triệu đồng và nhiều tài sản có giá trị khác. Thủ đoạn chính của nhóm này là lợi dụng những ngày mưa gió và sự sơ hở của chủ xe khi đậu xe ở đường để dùng búa đập vỡ kính ôtô rồi lấy tài sản trong xe.