Ném đá xe khách: từ bất nhẫn đến bất lực

Nạn ném đá xe khách trong đêm tiếp tục diễn ra, khiến cả nhà xe và hành khách đều hoang mang. Mới đây nhất là vụ ném đá xe khách ở Đắk Nông khiến 4 hành khách bị xây xát, nghiêm trọng nhất là lái xe có nguy cơ bị hỏng mắt.

ném đá xe khách
 
Rạng sáng 29/6, một xe ô tô chở khách của công ty TNHH Vận tải Thuận Tiến Gia Lai khi đi qua đoạn rừng cao su thuộc địa bàn xã Đức Mạnh, huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông, bất ngờ bị một nhóm thanh niên khoảng 10 người cả nam lẫn nữ ném đá tới tấp. “Cơn mưa”  đá khiến nhiều tấm kính bên hông xe vỡ tan, 4 hành khách trên xe bị xây xát. Nghiêm trọng nhất là lái xe Phan Văn Đoàn (SN 1970, trú tại TP Pleiku, Gia Lai) bị đá văng trúng đầu và mắt. Hiện tài xế Đoàn đang được điều trị tích cực tại bệnh viện Mắt TP.HCM. Song, kết quả kiểm tra ban đầu cho thấy, do vết thương quá nặng nên mắt của anh Đoàn khó có thể phục hồi.
 
Ông Trương Văn Luận, phó giám đốc công ty Vận tải Thuận Tiến Gia Lai, cho biết, hiện rất nhiều nhà xe vô cùng lo lắng khi lưu thông trên QL14 qua Tây Nguyên bởi tình trạng ném đá. Doanh nghiệp mon cơ quan chức năng nhanh chóng vào cuộc điều tra, xử lý nghiêm, dứt điểm để trấn an tâm lý cho nhà xe cũng như hành khách.
 
Tình trạng ném đá xe khách diễn ra ở khá nhiều địa bàn trên toàn quốc đặc biệt là dọc tuyến đường Hồ Chí Minh, gây hậu quả nghiêm trọng cho cả nhà xe và các hành khách ngồi trên xe. Trước đó, vào khoảng 0h30 ngày 28/6, xe khách của hãng xe Lục Mùa chạy tuyến Ninh Bình - Đắk Lắk khi đang lưu thông trên đường QL14 - Hồ Chí Minh đoạn qua xã Đắk La (huyện Đắk Hà, Kon Tum), thì bị 3 thanh niên đi xe máy ngược chiều ném đá dữ dội. Vụ việc khiến xe khách bị hư hỏng nặng và nhiều hành khách hốt hoảng, sợ hãi. Rất may không có hành khách nào bị thương.
 
Cũng tại tuyến đường Hồ Chí Minh, vào khoảng 1h45 ngày 22/5, ba xe khách chạy hướng Ninh Thuận đi TP. Hồ Chí Minh khi đi ngang qua khu vực thuộc tỉnh Bình Thuận cũng bị một số đối tượng ném đá làm vỡ kính. Có tổng cộng 3 hành khách bị thương sau vụ ném đá này. Trong đó, một trường hợp bị thương nặng là cháu Nguyễn Phan An Khang (23 tháng tuổi), bị rách da khu vực chân mày, chảy nhiều máu. Vụ việc đã làm xôn xao dư luận về tình trạng ném đá xe khách. Sau đó, tệ nạn này tạm lắng xuống một thời gian ngắn và hiện lại đang có xu hướng bùng nổ trở lại.
 
Bên cạnh lý do các thanh niên “nghịch dại” thì nhiều ý kiến cho rằng đây có thể là một kiểu cạnh tranh không lành mạnh trong giới kinh doanh vận tải. Song dù có là nguyên nhân nào thì đây cũng là những hành động thiếu  ý thức và mất nhân tính. Tiếc rằng, chính quyền các địa phương  cũng như cơ quan quản lý chưa đưa ra được biện pháp giải quyết cứng rắn để xóa bỏ vấn nạn này.