Mỹ thanh lý 2.000 xe Hummer cho Israel

Nhờ quan hệ thân thiết, Israel vừa được mua lại 2.000 chiếc Hummer cũ của quân đội Mỹ để tăng cường tính cơ động cho lực lượng bộ binh nước này.

Theo PressTV, số Hummer trên được Mỹ cất giữ trong các kho vũ khí ở Trung Đông và bán lại cho Israel với giá phải chăng.
 
Số xe này sẽ được sửa chữa trước khi bàn giao dần cho Israel trong vòng 3 năm tới. Đồng thời, các xe này sẽ được cải tiến cho phù hợp với từng nhiệm vụ cụ thể.
 
"Số xe Hummer này mới sẽ cải thiện đáng kể khả năng cơ động của chúng tôi trong các tình huống khẩn cấp", Thiếu tá Amit Trep, người đứng đầu của Ban Vũ khí Cơ động của Israel, nhấn mạnh. “Đây là một bước phát triển vượt bậc”.
 
Trước khi thanh lý xong lô xe Hummer nói trên, quân đội Mỹ đã đem các xe Humvee, phiên bản quân sự của Hummer, còn tồn kho ra bán cho người sưu tập. Mỹ đang chuẩn bị thay thế các xe quân sự nổi tiếng một thời bằng sản phẩm hoàn toàn mới. Đây là cuộc chạy đua giành hợp đồng trị giá 5 tỷ USD giữa nhiều công ty chế tạo xe quân sự.
 

Tin tổng hợp

otoxemay.vn