Mỹ sắp tung ra môtô địa hình im lặng như tàu ngầm

Mẫu xe SilentHawk chạy điện kết hợp xăng có kiểu dáng môtô thể thao đa dụng, trang bị hệ thống dẫn động bánh trước khác biệt với hầu hết xe máy dẫn động bánh sau, giúp xe chinh phục đồi cát, đường bùn lầy... hoặc khởi động trên đường đèo núi mạnh mẽ hơn.

My-sap-tung-ra-mo-to-dia-hinh-im-lang-nhu-tau-ngam-anh-1
 
Đại diện công ty Logos Technologies thông báo kế hoạch chế tạo xe máy điện quân sự theo đơn đặt hàng của Cơ quan Nghiên cứu các dự án Quốc phòng tiên tiến (DARPA) thuộc Bộ Quốc phòng Mỹ sắp đạt kết quả thành công với sản phẩm môtô “yên tĩnh như màn đêm” SilentHawk phục vụ quân đội Mỹ.
 
Dòng motocross SilentHawk có thể di chuyển trong cự ly từ 64 - 81 km. Khi được tăng cường bộ phát điện đa nhiên liệu, xe mở rộng phạm vi hoạt động lên gần 300 km. Nhà sản xuất thiết kế bộ phát điện thuận tiện tháo rời và thay thế tùy thuộc nhiệm vụ quân đội. Trong các chương trình hỗ trợ bộ binh, xe còn đảm đương là nguồn cấp năng lượng di động cho các thiết bị điện tử trên chiến trường, giúp binh lính sạc pin cho các thiết bị khác. Đây là yêu cầu ngày càng cấp thiết trong bối cảnh lực lượng binh sĩ trong chiến tranh hiện đại phải mang vác nhiều loại trang bị khí tài trên người, luôn đối mặt với khó khăn khi tìm nguồn cung cấp điện.
 
My-sap-tung-ra-mo-to-dia-hinh-im-lang-nhu-tau-ngam-anh-2
 
Dự kiến sau một năm nữa, mẫu xe SilentHawk với phiên bản đầy đủ tính năng sẽ bắt đầu chính thức được bàn giao cho lực lượng lục quân và thủy quân lục chiến Mỹ. Xe đáp ứng tiêu chuẩn của cơ quan DARPA gồm trọng lượng xe nhẹ, động cơ có sức kéo lớn, hệ truyền động xích tải, bảo đảm vận hành triệt tiêu độ ồn hoàn toàn trong suốt hành trình, đồng thời chuyên chở binh lính nhanh chóng và an toàn xâm nhập không gây tiếng động vào lãnh thổ đối phương.
 
My-sap-tung-ra-mo-to-dia-hinh-im-lang-nhu-tau-ngam-anh-3