Mỹ bắt được xe Ferrari ăn cắp sắp chuyển về Việt Nam

Hải quan Mỹ hôm 3/4 cho biết đã tóm được lô hàng 20 chiếc xe hạng sang bị đánh cắp, trong đó có cả Ferrari 458 Italia, đang chuẩn bị được chuyển về Việt Nam và Hong Kong.

Số xe bị tóm tại cảng Los Angeles trị giá khoảng 1,5 triệu USD (ở Mỹ), gồm một chiếc Ferrari 458 Italia đời 2010, số còn lại là các xe Mercedes-Benz, BMW, Lexus và Audi. Trong các xe này có cả xe SUV lẫn sedan, được sản xuất trong khoảng từ năm 2009 đến 2012. Nếu toàn bộ số xe này về đến Việt Nam, giá của chúng sẽ đắt lên ít nhất 2 lần. Giá bán của 458 Italia mới toanh tại Mỹ là 230 nghìn USD, nhưng một chiếc xe “hàng lướt” bán tại Việt Nam hiện có giá khoảng 10 tỷ đồng (chừng 500 nghìn USD).
 
Vụ việc được cơ quan điều tra của Mỹ để ý từ cuối tháng 2 vừa qua, khi một đại lý bán xe Ferrari báo tin một trong số những người thuê xe đã sử dụng giấy tờ giả. Lần theo tín hiệu từ thiết bị chống trộm trên xe, Hải quan Mỹ đã phát hiện được lô xe nói trên đóng trong 8 công-ten-nơ, nhưng lại được khai báo là thiết bị tập thể dục và phụ tùng xe hơi đã qua sử dụng.
 
Ngày 9/3 vừa qua, Hải quan ở cảng Hải Phòng cũng đãphát hiện 4xe hơi hạng sang nhập từ Mỹ nhưng được khai báo là nhôm cuộn. Số xe này gồm một chiếc BMW X6, một BMW 750 Li, một Mercedes S550 và một Volkswagen Touareg, có giá khoảng 15 tỷ đồng.
 
 
Theo Hải quan cảng Los Angeles, không phải lần đầu tiên họ thu giữ các xe ăn cắp chuẩn bị xuất lậu, nhưng thông thường mỗi lô hàng bị bắt trước đây chỉ có 2-3 chiếc. Trong khi lô hàng lần này có tới 20 chiếc xe đều thuộc loại đắt tiền. Báo chí Mỹ ví von vụ việc với bộ phim “Biến mất trong 60 giây”. Trong phim, vai diễn của tài tử Nicolas Cage phải đánh cắp đủ 60 chiếc xe hạng sang cho một tên trùm buôn lậu để cứu em trai mình. Tuy nhiên, vụ việc chưa thể kết thúc như trong phim. Hải quan Mỹ không tiết lộ về những danh tính của chủ nhân lô hàng nói trên, mà chỉ cho biết số đăng ký xe đã bị thay đổi. Chắc chắn, đứng đằng sau còn có nhiều nhân vật khác tiếp tay, cả ở Mỹ lẫn Việt Nam và Hong Kong, để giúp số xe nêu trên tiêu thụ trót lọt.
 
Vào tháng 5 năm ngoái, Cơ quan Tình báo Thuế Vụ Ấn Độ đã bắt được lô hàng 41 xe hạng sang giá khoảng 300-400 nghìn USD nhập lậu. Tùy viên thương mại của Đại sứ quán Việt Nam ở Ấn Độ khi đó đã bị tình nghi tiếp tay cho đường dây buôn lậu ôtô vào nước này. Đại sứ Việt Nam tại Ấn Độ khi đó đã xác nhận thông tin, nhưng sau đó không thấy nói tới các biện pháp xử lý.

Tin tổng hợp

otoxemay.vn