Một ngày hơn 20 người tử vong vì... tai nạn giao thông

Theo Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, đã có 9.593 vụ tai nạn giao thông trên cả nước trong 6 tháng đầu năm 2017, cướp đi mạng sống của 4.134 người và làm bị thương 7.935 người.

Một ngày hơn 20 người tử vong vì... tai nạn giao thông
Ảnh: Kinhtedothi
 
Số liệu do Ủy ban An toàn giao thông quốc gia cung cấp được tính từ ngày 16/12/2016 đến 15/6/2017. Tình trung bình mỗi tháng có gần 600 người thiệt mạng và hơn 1.300 người bị thương vì tai nạn giao thông (TNGT).
 
TNGT xảy ra nhiều nhất ở đường bộ (4.796 vụ, làm 4.031 người chết). Số vụ TNGT đường sắt, đường thủy và hàng hải lần lượt là 76, 50 và 10 vụ.
 
So với 6 tháng đầu năm ngoái, số vụ, số người chết và bị thương vì TNGT đã giảm. TNGT giảm 636 vụ, giảm 229 số người thiệt mạng và giảm 1.004 người bị thương.
 
Riêng trong tháng 6/2017, toàn quốc có 1.569 vụ TNGT làm 643 người thiệt mạng và 1.348 người bị thương. So với tháng cùng kỳ năm ngoái, giảm 186 vụ TNGT (giảm 10,60%), giảm 131 người chết (giảm 16,93%), giảm 209 người bị thương (giảm 13,42%).
 
Năm nay, có 4.797 số vụ TNGT từ ít nghiêm trọng trở lên xảy ra, làm 4.134 người chết và 2.386 người bị thương. So với cùng kỳ năm 2016 giảm 244 vụ, giảm 229 người chết, giảm 520 người bị thương.
Trong khi đó, lượng phương tiện cá nhân đăng ký mới trong 6 tháng đầu năm nay vẫn tăng mạnh: hơn 3,1 triệu ôtô và 48,3 triệu xe máy.