Michael Schumacher một lần nữa tuyên bố ‘nghỉ hưu’

Chắc chắn “ông vua” của F1 sẽ không trở lại đường đua tốc độ nữa, nhưng đam mê có thể tiếp tục níu giữ chân anh ở vai trò khác.

7 lần vô địch thế giới trong sự nghiệp đua xe chuyên nghiệp (1994, 1995, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004), Michael Schumacher đã từng tuyên bố giải nghệ trong ánh hào quang còn tỏa sáng vào năm 2006. Nhưng “sinh nghề tử nghiệp”, anh đã trở lại đường đua sau 4 năm thử sức không thành công ở nhiều lĩnh vực khác nhau trong màu áo Mercedes GP Petronas. Tuy nhiên, suốt 3 năm trở lại “nghề tay phải”, Schumi (tên gọi thân mật của M.Schumacher) gần như lép vế và mờ nhạt trước các đàn em. Thành tích tốt nhất của anh là vị trí thứ 8 tại mùa giải 2011. Thất bại mới nhất Schumi gặp phải là tại Singapore GP tối ngày 23/9, anh đã đâm vào đuôi xe của Jean-Eric Vergne (đội đua Scuderia Toro Rosso) dẫn đến phải bỏ cuộc sớm.
 
Thực tế, thành tích của Schumi còn hơn khối tay đua khác hiện nay, ít nhất anh cũng đã có một lần lên bục podium cho tới lúc này. Tuy nhiên, chừng đó quá ít so với kỷ lục gia F1 của mọi thời đại, và cũng quá ít so với những gì đội đua kỳ vọng.
 
Tuần trước, đội đua Mercedes AMG Petronas thông báo đã chiêu mộ được Lewis Hamilton từ đội đua McLaren và tay đua trẻ này sẽ chiếm vị trí chính của Schumi từ mùa giải 2013. Chính điều này đã thôi thúc lão tướng ở tuổi 43 đủ dũng cảm nói lời chia tay lần thứ hai.
 
“Tôi đã rất hạnh phúc với những gì mình đã làm và thực tế đã duy trì được niềm đam mê trong suốt 3 năm qua”, Schumi cho biết. “Nó khiến tôi tự hào và là một phần lý do tại sao tôi không bao giờ cảm thất hối tiếc về sự trở lại của mình. Và thời điểm bây giờ, đã đến lúc để nói lời tạm biệt”.
 
Nhiều người đã tỏ ra thất vọng với kết quả mà Schumi gặt hái được 3 năm qua. Nhưng với huyền thoại người Đức, được chọn sống tiếp với đam mê mới là điều quan trọng nhất.
 
Schumi đã thực hiện tiếp “cuốn phim cuộc đời” khi anh trở lại đường đua F1 vào năm 2010. Mối lương duyên với đội Ferrari đã đưa tay đua này tiếp tục hợp tác với cựu giám đốc kỹ thuật Ross Brawn. Đội đua Brawn GP thuộc sở hữu của Ross Brawn được chuyển sở hữu sang Mercedes-Benz, đồng thời Ross Brawn vẫn đảm nhiệm vị trí trưởng nhóm nghiên cứu. Schumi nhanh chóng gia nhập Mercedes GP Petronas với một bản hợp đồng 3 năm. Trong 3mùa giải cho đến nay với đội Mercedes, sự nỗ lực hết mình khi tuổi già đang hiện hữu chỉ giúp Schumi lần đầu tiên trở lại bục podium ở vị trí thứ 3tại chặngGrand Prix châu Âu hồitháng 6 vừa qua.
 
 
Michael Schumacher (phải) của đội Đức và Mercedes CP đâm vào Jean-Eric Vergne của đội Pháp và Scuderia Toro Rosso trong giải đua Công thức 1 tại Singapore ngày 23/9.
 

Tin tổng hợp

otoxemay.vn