Michael Schumacher là vận động viên giàu thứ nhì thế giới

Michael Schumacher đã kiếm được hơn 800 triệu USD trong suốt sự nghiệp thể thao lừng lẫy, và chỉ kém mỗi tay golf Tiger Wood trong danh sách những vận động viên thể thao giàu nhất thế giới.

Theo danh sách xếp hạng thường niên của tờ Sunday Time, tay đua 7 lần giành danh hiệu vô địch F1 - Michael Schumacher - đã kiếm được 823 triệu USD trong sự nghiệp, trong khi Tiger Wood kiếm được 869 triệu USD.
 
Tiger Wood được xếp hạng nhất thì từ lâu mọi người đều biết, ngay cả khi thu nhập của golf thủ người Mỹ này giảm đáng kể sau các bê bối tình ái vào năm 2010. Nhưng việc một vận động viên của một môn thể thao không được chuộng lắm ở Mỹ như Michael Schumacher có thu nhập khổng lồ kể trên lại khiến người ta ngạc nhiên. Đặc biệt, tay đua người Đức còn hơn xa những tên tuổi lừng danh như Michael Jordan (bóng rổ, 516 triệu USD), Roger Federer (quần vợt, 316 triệu USD) và David Beckham (bóng đá, 258 triệu USD).
 
Ngoài M.Schumacher, không có đại diện nào của môn thể thao tốc độ nhất hành tinh có mặt trong top 20. Fernando Alonso và Kimi Raikkonen là 2 tay đua F1 khác giàu chỉ kém M.Schumacher, với tổng thu nhập khoảng 161 triệu USD mỗi người.
 
Trừ Schmacher, các vị trí dẫn đầu danh sách chủ yếu thuộc về các môn thể thao thời thượng với lượng người hâm mộ và cá độ lớn như golf, quần vợt, bóng rổ và bóng đá, trong khi hoàn toàn vắng bóng những môn thể thao quan trọng nhất của các kỳ Thế vận hội là điền kinh và bơi lội.
 
Và tất cả những khoản tiền khổng lồ trên đều chỉ là “muỗi” so với con số ước tính khoảng 4 tỷ USD của Bernie Ecclestone, người nắm bản quyền các giải đua F1. Và tới lượt “bố già F1” chưa có đủ tiền để được xếp vào danh sách những người giàu nhất thế giới. Danh sách này dẫn đầu là tỷ phú Mexico Carlos Slim, người tài trợ cho đội đua F1 Sauber. Theo Sunday Times, Carlos Slim có tài sản ước tính khoảng 71 tỷ USD.

Tin tổng hợp

otoxemay.vn