Mercedes giữ vững ngôi vị vua xe sang tại Mỹ

Hãng xe Mercedes-Benz ngày 1/5 đã công bố doanh số bán hàng tại Mỹ tháng 4/2013 vượt trên đối thủ BMW, qua đó tiếp tục giữ vững ngôi vị số 1 tại thị trường này năm thứ ba liên tiếp.

 
Theo Left Lane News, doanh số bán hàng trong tháng 4/2013 của Mercedes-Benz tăng 5,8%, đạt 23.635 xe. Trong khi đó, dù tăng tới 10%, nhưng với 23.225 xe bán ra, BMW đành ngậm ngùi xếp thứ hai tại thị trường Mỹ. Tính tổng trong 4 tháng đầu năm 2013, Mercedes đã bán được 92.822 xe (tăng 11% so với cùng kỳ), còn BMW chỉ bán được 88.127 xe (tăng 6,7% so với cùng kỳ).
 
Mặc dù số lượng xe BMW bán trong các năm 2011 và 2012 là lớn hơn, nhưng lượng xe đăng ký của Mercedes vẫn cao hơn, Left Lane News dẫn nguồn một báo cáo mới đây cho hay.
 
Trong khi đó, Lexus (từng dẫn đầu thị trường Mỹ trong 11 năm nhưng bị BMW đánh bại năm 2011) bán được 18.091 xe trong tháng 4 (tăng 3,1%). Tính từ đầu năm tới nay, có tới 74.831 chiếc Lexus được tiêu thụ (tăng 12% so với cùng kỳ). Tiếp theo là Audi với 47.343 xe bán ra, nhưng đạt mức tăng cao nhất tới 15% so với cùng kỳ.
 
 

Tin tổng hợp

otoxemay.vn