McLaren xé lẻ bộ sưu tập xe đua cho các Showroom

Hãng McLaren phải “cắn răng” xé lẻ bộ sưu tập những chiếc xe đua lừng lẫy của họ cho các đại lý để trưng bày tại các showroom trên khắp thế giới.

Nếu bạn chồng đủ tiền, hầu hết các đội đua Công thức 1 sẽ bán lại cho bạn những chiếc xe đua cũ đã hết thời. Bởi vì họ không sử dụng chúng nữa và đó là cách tốt nhất để có tiền phát triển những chiếc xe đua mới. Ferrari đã có truyền thống làm việc này khi họ bán rất nhiều chiếc F1 lừng lẫy trong lịch sử và thậm chí còn tổ chức những cuộc đua xe ô tô cho các chủ xe thông qua chương trình F1 Clienti. Nhưng McLaren lại không làm như vậy. Đội đua của Anh Quốc – một trong những đội đua thành công nhất trong lịch sử F1 với 176 chiến thắng giòn giã, 12 danh hiệu vô địch dành cho tay đua và 8 danh hiệu cho nhà sản xuất – không bán bất kỳ chiếc xe đua cũ nào. Thay vào đó họ giữ chúng trong một nhà kho chật chội mà nhiều người vẫn gọi là Unit 2
 
 
Một chiếc F1 cổ phủ nilon của McLaren bên trong nhà kho Unit 2.
 
 
 
Nhà kho Unit 2.
 
 
Phụ tùng và những chiếc xe đua bị hỏng hóc trong nhà kho Unit 2.
 
Trong nhà kho này có 75 chiếc xe đua F1, một lượng lớn những chiếc xe tham gia các giải đua khác như Le Mans, Can-Am và Indy, và một loạt mẫu xe dân dụng được sản xuất qua nhiều năm như chiếc McLaren F1 huyền thoại, chiếc SLR cho Mercedes-Benz và chiếc MP4-12C đời mới. Và mặc dù không chiếc xe nào được bán, Unit 2 cũng sẽ nhanh chóng bị giải tán.
 
Đích đến của chúng sẽ là đâu? Chắc chắn không phải những bộ sưu tập tư nhân mà là 35 showroom mà McLaren Automotive đã mở và sẽ mở cho đến hết năm nay. Mỗi showroom sẽ nhận một chiếc xe đua để trưng bày bên cạnh những mẫu xe thể thao được sản xuất thương mại của McLaren Automotive như MP4-12C. Những chiếc xe đua đều trong điều kiện hoạt động tốt trước khi tới các đại lý.
 
 
Những chiếc F1 lừng lẫy một thời của McLaren.
 
Một số chiếc xe đua sẽ được chọn để tạo sự liên hệ với từng showroom nơi nó hiện diện. Ví dụ showroom ở Monte Carlo sẽ trưng bày chiếc MP4-8 năm 1993 mà tay đua Ayrton Senna đã cầm lái và giành chiến thắng tại giải Monaco Grand Prix. Showroom ở Brussels sẽ nhận được một chiếc MP4-19 năm 2004 vô địch cùng tay đua Kimi Raikkonen tại giải Belgian Grand Prix 2004. Chiếc đầu tiên được McLaren gửi đi là chiếc MP4-23 vô địch năm 2008 của Lewis Hamilton. Nó đang nằm ở sảnh vào của một showroom McLaren trên phố One Hyde Park, London.

 
Showroom cua McLaren tại Hongkong.
 
 
Showroom của McLaren tại Kuwait.
 
 
Showroom của McLaren tại London.
 

Tin tổng hợp

otoxemay.vn