Loncin Trung Quốc mượn danh BMW sản xuất scooter

Hãng chuyên sản xuất xe máy Loncin của Trung Quốc vừa kí được thỏa thuận hợp tác chính thức với BMW. Theo đó, dự án sẽ mở đường chính ngạch cho Loncin làm một dòng xe giá rẻ tung ra thị trường trong nước và thậm chí các nước láng giềng.

Loncin Trung Quốc mượn danh BMW sản xuất scooter
Xe mới của Loncin dự đoán sẽ giống BMW C650GT
 
Đây không phải lần đầu tiên có tin hãng xe ô tô BMW hợp tác với một hãng sản xuất xe máy của Trung Quốc. Trước đó hãng xe đẳng cấp nhất nhì thể giới của Đức cũng đã từng bắt tay với Loncin để lắp ráp chiếc G650X offroad mà người tiêu dùng thường nhận diện để tránh mua phải là xe có sơn màu vàng, chiều cao ghế thấp hơn, hành trình giảm xóc ngắn hơn. Còn ở Ấn Độ, dân chơi nhà nghèo cũng vui mừng vì có cơ hội sở hữu xe BMW côn tay giá rẻ nhờ vụ hợp tác của hãng xe xứ Bavaria với TVS – hãng xe nội địa Ấn Độ chả khác gì Loncin ở Trung Quốc.
 
Trở lại thương vụ hợp tác của BMW và Loncin, hai hãng sẽ bắt tay đầu tư trong việc hiện đại hóa các cơ sở sản xuất của mình để có một tiêu chuẩn chất lượng chung. Tức là giờ đây xe mới trong dự án của Loncin có thể đạt tiêu chuẩn tương đương xe BMW Motorrad.
 
Về mẫu xe mới, vẫn chưa có thông tin chính thức về chi tiết cái tên nào được BMW đem ra cho Loncin sản xuất. Có thể là một mẫu scooter nào đó có thiết kế ngoại hình tương tự như các mẫu Urban Scooter của BMW mang động cơ mới dung tích 300-350cc. Việc sản xuất động cơ thì lại là sở trường của Loncin, gắn lên một thiết kế của Đức, thì ắt hẳn mẫu xe mới của Loncin sẽ có lợi thế trên thị trường. Đầu tiên, Loncin sẽ tung thử 15.000 chiếc xe mới để thăm dò thị trường. Hiện BMW Motorrad vẫn kín tiếng trong chuyện này bởi dù sao, làm việc với các doanh nghiệp Trung Quốc, cơ hội và rủi ro chia đôi.