Limousine kiểu Nga

Sau khi Liên Xô sụp đổ, Nga trở thành một thị trường lớn của xe limousine nhưng tất nhiên đó không phải là những chiếc limousine kiểu Nga như dưới đây.

Trên đường phố Moscow và các thành phố khác ở Nga người ta dễ dàng gặp những chiếc xe limousine tự chế dựa trên những mẫu xe thịnh hành tại đây như Volga, Ziguli, Lada. Chúng được các xưởng đóng theo yêu cầu của khách để dùng vào nhiều mục đích khác nhau như đám cưới, tổ chức sự kiện, xe taxi và quảng cáo.
 
Limousine Moscovich để làm xe quảng cáo
 
Limo Lada đời chót
 
Vì quá dài chiếc limo này chặn luôn lối ra vào của tòa nhà
 
Limousine được đóng từ chiếc Samara rất thịnh hành ở Nga
 
Chiếc Lada đời đầu cũng được hoán cải thành limo để chở taxi
 
Một chiếc limo Volga khá bề thế
 
Limo Volga hạng sang
 
GAZ-21 cũng được đóng thành limo
 
Chi phí đóng một chiếc limousine kiểu Nga cũng không quá đắt đỏ, khoảng từ 100-150 ngàn rúp (60-90 triệu đồng) do các phụ tùng đều dễ mua và tiện nghi đơn giản. Chi phí sẽ đắt hơn nếu xe càng dài, tiện nghi cao cấp và động cơ khỏe hơn. Bên Nga tương đối thoải mái trong chuyện đăng ký và kiểm định nên những chiếc limousine này vẫn chạy đầy đường mà ít khi bị cảnh sát giao thông hỏi thăm.
 

Tin tổng hợp

otoxemay.vn